Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên dừng kế hoạch rải truyền đơn


Theo Yonhap và TTXVN, ngày 20-6, Bộ Thống nhất Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên “ngay lập tức” rút lại kế hoạch rải truyền đơn qua biên giới vào Hàn Quốc; nhấn mạnh động thái này vi phạm thỏa thuận liên Triều, ảnh hưởng xấu quan hệ hai miền và tiến trình hòa bình trên báo đảo Triều Tiên. Trước đó, ngày 19-6, cơ quan trên cho biết sẽ tăng cường phối hợp nhằm ngăn chặn hành động rải truyền đơn tại biên giới liên Triều.

* Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 20-6 đưa tin, nước này tổ chức in truyền đơn phục vụ kế hoạch phát qua biên giới liên Triều. KCNA đăng tải một số hình ảnh về hoạt động in ấn truyền đơn của các công nhân Triều Tiên.

* Ngày 19-6, Không quân Hàn Quốc kêu gọi các đơn vị nâng cao cảnh giác trước khả năng các “hành động quân sự” có thể xảy ra từ phía Triều Tiên. Tham mưu trưởng Không quân Hàn Quốc nhấn mạnh, đất nước đang đối mặt tình hình an ninh nghiêm trọng.

* Cùng ngày, Đặc phái viên hạt nhân của Hàn Quốc Li Đô Hun rời thủ đô Oa-sinh-tơn sau chuyến thăm Mỹ. Gặp phóng viên tại sân bay, ông Li Đô Hun từ chối trả lời câu hỏi về nội dung thảo luận với các quan chức Mỹ.

* Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Dơn Chun vừa từ chức kêu gọi hai miền Triều Tiên ngăn chặn căng thẳng leo thang và nhanh chóng trở lại chế độ hòa giải. Ông Kim Dơn Chun nhấn mạnh “không thể đánh bại hận thù bằng hận thù”.