Philippines mở cửa miễn phí hầu hết các sự kiện thể thao tại SEA Games 30

NDO -

NDĐT - Ngoại trừ lễ khai mạc và các môn bóng rổ, bóng đá và bóng chuyền đã bán hết vé, Ban tổ chức SEA Games 30 vừa quyết định mở cửa miễn phí phục vụ công chúng tất cả các sự kiện thể thao còn lại của Đại hội.

Sẽ có khoảng 25 nghìn vé được phân phối miễn phí cho Lễ bế mạc SEA Games 30. (Ảnh: 2019 SEA Games)
Sẽ có khoảng 25 nghìn vé được phân phối miễn phí cho Lễ bế mạc SEA Games 30. (Ảnh: 2019 SEA Games)

Nhằm bảo đảm khán giả nước chủ nhà cũng như bạn bè quốc tế được thưởng thức ngày hội thể thao lớn nhất khu vực một cách trọn vẹn nhất, Ban tổ chức SEA Games 30 ngày 29-11 thông báo, hầu hết 56 sự kiện thể thao và lễ bế mạc sẽ được mở cửa miễn phí cho công chúng vào xem.

Theo lời Chủ tịch Ủy ban Tổ chức SEA Games của Philippines (PHISGOC), ông Alan Peter Cayetano, đây là yêu cầu từ Tổng thống nước chủ nhà, ông Rodrigo Duterte. “Ngay trong hôm nay [29-11], theo chỉ đạo của Tổng thống Duterte, chúng tôi sẽ phát hành 10 nghìn vé miễn phí cho lễ bế mạc. Các môn thể thao khác cũng sẽ được miễn phí, ngoại trừ bóng rổ, bóng chuyền và bóng đá, bởi vé cho các môn này đã được bán hết", ông Cayetano, đồng thời cũng là Chủ tịch Hạ viện Philippines thông báo.

Ngoài ra, thêm 15 nghìn vé miễn phí khác cho lễ bế mạc vào ngày 11-12 tới cũng sẽ được phân phối cho các tình nguyện viên. “Chỉ có 25 nghìn chỗ ngồi cho lễ bế mạc. Vì vậy, chúng tôi đang thống kê xem có bao nhiêu tình nguyện viên sẽ tham dự. Đó cũng là cách chúng tôi tri ân những đóng góp của họ”, ông Cayetano cho biết thêm.

Theo đó, 10 nghìn vé cho Lễ bế mạc SEA Games 30 sẽ được phân phối trực tiếp trên trang web bán vé của SM Ticket và không chấp nhận đặt trước. Tuy nhiên, PHISGOC cũng có kế hoạch phân phối vé miễn phí cho các môn thể thao và lễ bế mạc tới các cơ sở chính quyền địa phương, các trường đại học và quầy bán vé ở các địa điểm đăng cai tổ chức SEA Games, gồm Tarlac, Pampanga, Bulacan và một số khu vực trong nội đô Manila.

Với khán giả đã mua vé từ trước cho các môn thi đấu hiện đã được miễn phí, ban tổ chức quyết định sẽ không hoàn tiền. Thay vào đó, các khán giả này sẽ được nhận những ưu đãi khác như được xếp ngồi ở vị trí tốt hay đồ ăn miễn phí.

SEA Games 30 sẽ chính thức khai mạc vào lúc 18 giờ tối nay (theo giờ Việt Nam) tại nhà thi đấu Philippine Arena - sân thi đấu trong nhà lớn nhất thế giới với sức chứa hơn 55 nghìn chỗ ngồi tại Bulacan, chỉ cách Manila chưa đầy 30 km. Theo PHISGOC, kỳ SEA Games năm nay có quy mô lớn nhất trong lịch sử với 56 môn thể thao và 543 sự kiện trải dài tại 39 địa điểm thi đấu, thu hút hơn 10 nghìn vận động viên và các huấn luyện viên từ 11 quốc gia khu vực Đông - Nam Á tham dự.

Philippines mở cửa miễn phí hầu hết các sự kiện thể thao tại SEA Games 30 ảnh 1

Trận đấu bóng nước nữ giữa chủ nhà Philippines và Singapore diễn ra tại Trung tâm thể thao dưới nước ở TP New Clark, ngày 27-11-2019. (Ảnh: 2019 SEA Games)

Dù SEA Games 30 vẫn chưa chính thức mở màn nhưng một số môn đã bắt đầu khởi tranh và thi đấu vòng loại, trong đó có bóng đá, bóng nước, polo, bóng lưới, bóng sàn, đua thuyền buồm, bóng chuyền bãi biển… Trong ngày hôm qua, hai tấm Huy chương Vàng (HCV) đầu tiên của Đại hội cũng đã được xác định, và đều thuộc về môn bóng nước. Theo đó, Thái Lan là đoàn đầu tiên giành HCV ở SEA Games 30, sau khi đội tuyển bóng nước nữ nước này giành chiến thắng áp đảo 20-2 trước nữ Singapore ở trận đấu quyết định sáng 29-11.

Nội dung bóng nước nữ chỉ có ba đội tuyển tham dự là Thái Lan, Singapore và chủ nhà Philippines, thi đấu vòng tròn hai lượt để xếp hạng nhất và nhì (không có Huy chương Đồng). Với việc đã thắng ba trên tổng số bốn trận, đội nữ Thái Lan chắc chắn giành HCV dù họ vẫn phải thi đấu trận cuối cùng với chủ nhà Philippines vào chiều 1-12, trước khi đội bóng nước xứ Chùa vàng chính thức được trao tấm HCV đầu tiên khi nội dung này khép lại cùng ngày.

Trong khi đó, tấm HCV thứ hai của Đại hội cũng đã được xác định xong trong buổi tối ngày 29-11, thuộc về đội tuyển bóng nước nam Indonesia. Nội dung bóng nước nam tại kỳ SEA Games năm nay có năm quốc gia tham dự, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng từ cao xuống thấp. Sau chiến thắng 14-7 trước Malaysia ở trận đấu cuối cùng vào tối qua, kèm với trận hòa 6-6 giữa Singapore và chủ nhà Philippines, Indonesia đã tích lũy đủ số điểm cần thiết qua bốn trận để vững chắc ngôi đầu, đồng nghĩa với sở hữu tấm HCV trong tay, dù các đội khác mới chơi ba trận và vẫn còn một lượt trận thi đấu cuối vào ngày 1-12 tới. Hiện Indonesia đang dẫn đầu với bảy điểm, và kể cả đội xếp nhì là Philippines có thắng ở lượt trận cuối để có thêm tối đa hai điểm, đội chủ nhà cũng không thể cạnh tranh tấm HCV với Indonesia.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên một đội tuyển khác ngoài Singapore giành HCV bóng nước nam kể từ khi môn này được đưa vào thi đấu tại SEA Games. 54 năm qua, Singapore luôn thống trị tuyệt đối khi liên tục giành HCV ở nội dung này.

* Cận cảnh mẫu huy chương SEA Games 30