Nadal và Federer hẹn nhau ở bán kết Roland Garros

NDO -

NDĐT – Các fan hâm mộ quần vợt sẽ được chứng kiến cuộc đối đầu trong mơ giữa Rafael Nadal và Roger Federer ở bán kết giải Pháp mở rộng đang diễn ra ở Paris, khi hai tên tuổi lớn của làng banh nỉ thế giới đều xuất sắc vượt ải ngày 4-6 để ghi tên mình vào vòng trong.

Rafael Nadal ăn mừng sau chiến thắng trước Kei Nishikori ở tứ kết Roland Garros. (Reuters)
Rafael Nadal ăn mừng sau chiến thắng trước Kei Nishikori ở tứ kết Roland Garros. (Reuters)

Nadal tiếp tục thể hiện phong độ “hủy diệt” trên hành trình chinh phục danh hiệu Roland Garros thứ 12 trong sự nghiệp bằng chiến thắng áp đảo 6-1 6-1 6-3 trước đại diện Nhật Bản Kei Nishikori ở tứ kết.

Trái lại, tay vợt từng 20 lần đăng quang Grand Slam Federer phải mất tới bốn set cùng hai loạt tie-break mới có thể buộc người đồng hương Stan Wawrinka chấp nhận gác vợt với tỷ số 7-6(4) 4-6 7-6(5) 6-4.

Đây sẽ là cuộc so tài thứ 39 giữa hai thành viên của nhóm “Bộ tứ quyền lực”. Mặc dù để thua ở năm lần chạm trán gần nhất, song Nadal vẫn đang áp đảo hiệu số đối đầu với 23 trận thắng, trong đó có 13 trận trên mặt sân đất nện sở trường (so với hai trận của Federer).

Nội dung đơn nữ chứng kiến bất ngờ lớn khi Marketa Vondrousova (CH Séc) xuất sắc đánh bại Petra Martic (Croatia) 7-6(1) 7-5 để ghi tên mình vào vòng bốn tay vợt mạnh nhất giải đấu. Đáng chú ý, ngôi sao 19 tuổi này vẫn chưa để thua set nào ở Roland Garros năm nay.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng ở thời điểm hiện tại, Vondrousova hoàn toàn có khả năng trở thành tay vợt tuổi teen đầu tiên nâng cao chiếc cúp Suzanne Lenglen, kể từ sau chiến thắng của Iva Majoli (Croatia) trước Martina Hingis (Thũy Sĩ) trong trận chung kết năm 1997 (khi đó Majoli mới 19 tuổi 300 ngày).

Đối thủ của Vondrousova ở vòng đấu kế tiếp sẽ là Johanna Konta, người đã vượt qua á quân 2018 Sloane Stephens 6-1 6-4 để trở thành nữ tay vợt đầu tiên của Anh lọt vào bán kết trong vòng 36 năm qua.