FIFA hoãn vòng loại World Cup và Asian Cup sang 2021

NDO -

Ngày 12-8, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã cùng quyết định hoãn các vòng loại sắp tới của World Cup 2022 và AFC Asian Cup 2023 diễn ra trong tháng 10 và 11-2020 sẽ dời lại sang 2021.

Malaysia, Indonesia và UAE sẽ là những đối thủ đầu tiên của Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khi thi đấu trở lại. (Ảnh: FIFA)
Malaysia, Indonesia và UAE sẽ là những đối thủ đầu tiên của Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khi thi đấu trở lại. (Ảnh: FIFA)

Trước diễn biến dịch Covid-19 hiện vẫn còn phức tạp ở nhiều quốc gia, FIFA và AFC đã đi tới quyết định hoãn thi đấu các trận vòng loại sắp tới của FIFA World Cup Qatar 2022 và AFC Asian Cup China 2023. Ban đầu dự kiến diễn ra vào tháng 10 và tháng 11-2020, nay được dời lại sang năm 2021.

Hiện lịch trình cụ thể của các trận đấu nói trên trong năm 2021 vẫn chưa được quyết định, khi cả FIFA và AFC vẫn đang lên kế hoạch chi tiết. Như vậy, ngoài các trận vòng loại World Cup 2022, AFC Asian Cup 2023 bị hoãn, thì nhiều khả năng các trận đấu của bóng đá châu lục cấp CLB là AFC Cup cũng có thể sẽ hoãn tương tự.

Với diễn biến trong nước, mới đây, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã đề xuất các phương án tổ chức phần còn lại mùa giải 2020 của bóng đá Việt Nam, với hai phương án cụ thể để các giải đấu từ V-League đến Cúp Quốc gia, giải Hạng Nhất… đều có thể kết thúc trong tháng 12-2020. Giải đấu sẽ chỉ tiếp diễn trong trường hợp Chính phủ kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, ngoài ra, các trận đấu giai đoạn đầu sẽ không có khán giả tham dự.

Trong hoàn cảnh xấu nhất, không thể thực hiện được kế hoạch thi đấu của mùa giải 2020, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) sẽ báo cáo lên VFF để ban tổ chức các giải đấu có thể điều chỉnh các phương án phù hợp với tình hình thực tế.