Tặng quà cho người dân Quảng Ngãi bị ảnh hưởng dịch Covid-19

NDO -

NDĐT - Ngày 8-5, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phối hợp cùng Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức tặng quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, bị giảm thu nhập do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tỉnh đoàn Quảng Ngãi trao quà cho người dân gặp khó khăn ở huyện miền núi Minh Long.
Tỉnh đoàn Quảng Ngãi trao quà cho người dân gặp khó khăn ở huyện miền núi Minh Long.

Tại xã Bình Đông và Bình Thuận (huyện Bình Sơn), đoàn công tác đã thăm hỏi và trao tặng 200 suất quà cho 200 hộ gia đình ngư dân. Mỗi suất quà gồm 10 kg gạo, 10 khẩu trang và 600 nghìn đồng. Tổng giá trị các suất quà hơn 150 triệu đồng, trong đó Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển hỗ trợ 2.000 kg gạo, 2.000 chiếc khẩu trang và 60 triệu đồng; tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ 60 triệu đồng, được trích từ nguồn xã hội hóa ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vận động.

Được biết, trong dịp triển khai mô hình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại bốn tỉnh, thành phố là Hải Phòng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tặng 800 suất quà với tổng giá trị hơn 400 triệu đồng cho ngư dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chương trình “Hạt gạo nghĩa tình” lần thứ hai năm 2020, trao tặng 10 tấn gạo cho 1.000 hộ gia đình nghèo và thanh niên công nhân trên địa bàn tỉnh có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Đây là một trong những hoạt động đầy ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ vì cộng đồng, hưởng ứng tích cực Chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch Covid-19” do T.Ư Đoàn phát động.