Gói hỗ trợ an sinh xã hội tiếp tục đến tay người dân bị ảnh hưởng dịch

NDO -

NDĐT - Ngày 10-5, UBND phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng cho biết, địa phương đã cơ bản hoàn tất việc chi hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 từ gói hỗ trợ an sinh xã hội 62 nghìn tỷ đồng của Chính phủ với hơn 1 tỷ đồng.

Phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà cơ bản hoàn tất việc chi hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19.
Phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà cơ bản hoàn tất việc chi hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Cụ thể, việc chi hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 từ gói hỗ trợ an sinh xã hội 62 nghìn tỷ đồng của Chính phủ cho đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn phường cơ bản hoàn thành. Địa phương đã phối hợp Bưu điện Đà Nẵng 3 chi hỗ trợ cho 675/676 người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, với số tiền 1.010.500.000 đồng/1.012.000.000 đồng (đạt 99,8%); 800/835 hộ (3.616/3.757 khẩu) thuộc đối tượng nghèo và cận nghèo, với số tiền 2.712.750.000 đồng/2.817.750.000 đồng (đạt 96,27%).

Đối với đối tượng bảo trợ xã hội, mỗi người được hỗ trợ 1,5 triệu đồng, đối với hộ nghèo cận nghèo được hỗ trợ 750 nghìn đồng/nhân khẩu. Việc chi trả được tiến hành tại trụ sở UBND phường, một số trường hợp không đến được, cán bộ địa phương đã phối hợp cán bộ Bưu điện Đà Nẵng 3 chi trả tận nhà. Những hộ còn lại đều đã được địa phương liên hệ, các hộ chưa đến nhận hỗ trợ đa số do đang về quê, nằm viện hoặc chuyển chỗ ở chưa liên hệ được.

Phường Nại Hiên Đông là một trong những địa phương có số hộ, khẩu thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, nghèo, cận nghèo cao trên toàn quận, với 1.510 hộ cần chi trả. Việc chi trả được tiến hành khẩn trương, kịp thời giúp người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Gói hỗ trợ an sinh xã hội tiếp tục đến tay người dân bị ảnh hưởng dịch ảnh 1

Phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà chi trả hỗ trợ cho đối tượng Người có công.

Tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng là địa phương có số lượng người có công đông nhất trên địa bàn quận Sơn Trà. Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Hùng, Chủ tịch UBND phường An Hải Bắc cho biết: Hiện, địa phương đã chi hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo với số tiền 1,452 tỷ đồng, đã chi 1.428.750.000 đồng cho 421 hộ. Còn tám hộ chưa chi với số tiền 23,250 triệu đồng. Các đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số tiền 979,500 triệu đồng với 655 hộ, đã chi 906 triệu đồng cho 606 hộ. Còn lại 49 hộ chưa chi với số tiền 73,500 triệu đồng. Các hộ còn lại sẽ được địa phương chi trả trong ngày 11-5.

Trước đó, phường An Hải Bắc đã tiến hành chi trả cho 370/370 người có công số tiền 555 triệu đồng, (500.000 đồng/1 tháng x 3 tháng (tháng 4, 5, 6), đạt tỷ lệ 100%. Đây là đối tượng chi trả đầu tiên theo gói an sinh 62 nghìn tỷ của Chính phủ trên địa bàn phường. Các đối tượng đã được chi trả tại UBND phường An Hải Bắc, riêng người già yếu được cán bộ đến tận nhà cấp phát.

* Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam cho biết, bắt đầu từ ngày 9-5, tỉnh đã tiến hành chi trả tiền hỗ trợ cho người dân huyện miền núi Nam Trà My gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Đây là địa phương đầu tiên của tỉnh thực hiện chi trả gói hỗ trợ an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ.

Gói hỗ trợ an sinh xã hội tiếp tục đến tay người dân bị ảnh hưởng dịch ảnh 2

Chi trả tiền hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Trong đợt này, Bưu điện huyện Nam Trà My phối hợp chính quyền địa phương tổ chức 10 điểm cấp tiền tại địa bàn 10 xã trong huyện. Theo đó, sẽ thực hiện chi trả hỗ trợ cho 13.397 người, với số tiền gần 11 tỷ đồng.

Đối tượng nhận tiền chi trả chế độ đợt đầu tiên ở huyện Nam Trà My gồm người có công, người thuộc hộ bảo trợ xã hội trong cộng đồng, người nghèo và cận nghèo.

Hiện, huyện Nam Trà My đang tiếp tục rà soát danh sách người lao động tự do, hộ kinh doanh trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để lập kế hoạch tổ chức chi trả trong đợt tiếp theo…

Gói hỗ trợ an sinh xã hội tiếp tục đến tay người dân bị ảnh hưởng dịch ảnh 3