Chung kết Cuộc thi "Em yêu khoa học - Tài năng công nghệ nhí"

NDO -

NDĐT - Giải quyết tình trạng tắc đường bằng hệ thống giao thông thông minh, những trường học vận hành tự động, hệ thống mặt trời nhân tạo... những ý tưởng được lập trình bởi học sinh tiểu học, THCS khiến không khí Vòng chung kết Cuộc thi "Em yêu khoa học - Tài năng công nghệ nhí" hấp dẫn và sôi động đến phút chót.

Chung kết Cuộc thi "Em yêu khoa học - Tài năng công nghệ nhí"

Tối 1-6, tại Hà Nội, Hội đồng Đội T.Ư phối hợp Học viện Sáng tạo công nghệ TEKY, Công ty Microsoft Việt Nam tổ chức Vòng chung kết toàn quốc Cuộc thi "Em yêu khoa học - Tài năng công nghệ nhí" năm học 2018-2019 với chủ đề "Thành phố thông minh".

Cuộc thi dành cho học sinh từ 8-15 tuổi trên cả nước, chia thành hai bảng: tiểu học và trung học cơ sở. Được phát động và triển khai trong suốt bảy tháng vừa qua, Cuộc thi đã nhận được 280 sản phẩm của 1.134 học sinh trên phạm vi cả nước gửi tham gia, trong đó có 71 sản phẩm tiêu biểu lọt vào vòng chung kết.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các thí sinh có nhiều ý tưởng mới, độc đáo, được triển khai lập trình thông minh, phù hợp với thực trạng xã hội hiện tại. Qua đó, góp phần giải quyết các vấn đề thực tế bằng giao diện thân thiện, dễ sử dụng. Tiêu biểu, có thể kể đến hệ thống đèn đường hoạt động theo môi trường; làn đường thông minh giúp giảm ách tắc giao thông; hệ thống nông nghiệp tự động; mặt trời nhân tạo...

Sau nhiều phần thi sôi nổi ở vòng chung kết, với ý tưởng đột phá cùng khả năng hùng biện thuyết phục, các nhóm SMEG Team (Trường Tiểu học Đại Mỗ, Hà Nội) và Tomorrow Land (Trường THCS Nguyễn Tri Phương, Hà Nội) đã giành giải nhất của các bảng thi đấu. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao một giải nhì, ba giải ba và năm giải khuyến khích tặng các nhóm thí sinh xuất sắc ở mỗi bảng.

Trong khuôn khổ vòng chung kết toàn quốc của Cuộc thi, đã diễn ra triển lãm các giải pháp giáo dục, sản phẩm và dịch vụ áp dụng công nghệ cao trong xây dựng thành phố thông minh.

"Em yêu khoa học - Tài năng công nghệ nhí" năm học 2018-2019 là sân chơi giáo dục bổ ích, tạo cơ hội để thiếu niên, nhi đồng học hỏi những điều thú vị từ cuộc sống, khuyến khích các em tư duy, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tế, xây dựng kỹ năng làm việc nhóm, tạo nên cộng đồng học sinh yêu thích công nghệ.