Thông điệp tháng bảy

Thông điệp tháng bảy

Rất nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc với chủ đề hướng đến Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ đang được tổ chức trên mọi miền đất nước. Tại Hà Nội, Triển lãm 70 năm đền ơn đáp nghĩa trưng bày nhiều hiện vật, tư liệu đặc sắc theo các chủ đề: Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo Ðảng, Nhà nước với công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng; "Thái Nguyên- Nơi khởi nguồn của Ngày Thương binh, liệt sĩ"; "Hà Nội- 70 năm trọn nghĩa vẹn tình"…

Công chúng yêu điện ảnh cả nước, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa sẽ có cơ hội thưởng thức nhiều tác phẩm điện ảnh chất lượng của Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ, như các phim mới sản xuất: Mắt biển (đạo diễn Ðặng Thái Huyền), phim tài liệu Ta còn gửi lửa trong than (đạo diễn Phan Minh Sơn), K10 (đạo diễn Vương Khánh Luông), Tầng sâu bình yên (đạo diễn Phạm Hồng Thắng)… cùng nhiều bộ phim đã gây ấn tượng như Ðường xuyên rừng, Sống cùng lịch sử, Hà Nội mùa đông năm 46…

Vừa ra mắt đầu tháng 7- 2017, vở kịch nói Ngọn đèn trước gió về đề tài chiến tranh cách mạng của Nhà hát kịch Quân đội đã lưu diễn phục vụ người xem tại Thừa Thiên- Huế, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa trong các ngày từ 20 đến 27-7. Cũng trong dịp này, Nhà hát cải lương Hà Nội công diễn vở Linh khí trời Nam phục vụ các gia đình thương binh - liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại Hà Nội.

Thông điệp tháng bảy ảnh 1

Diễn ra trong các ngày từ 28 đến 30-7, Lễ hội giao lưu văn hóa Việt- Nhật lần thứ tư mang chủ đề: Việt Nam - Nhật Bản tình nghĩa thăng hoa. Với sự tham gia của nhiều đoàn nghệ thuật của Việt Nam và Nhật Bản, điểm nhấn của lễ hội năm nay là ba đêm nhạc với các chủ đề: Việt - Nhật hồn thiêng, Hành trình văn hóa và Vũ điệu sắc màu. Cùng đó, lễ hội còn có nhiều hoạt động ý nghĩa khác như, Hội thảo xúc tiến du lịch Nhật Bản tại Ðà Nẵng, lễ công bố trao tặng Châu Ấn thuyền cho TP Ðà Nẵng của chính quyền tỉnh Nagasaki, Biểu diễn trà đạo Nhật Bản…