Hạ về

Ðã từ nhiều năm, mỗi dịp hè về, TP Hải Phòng lại rộn rã với Lễ hội Hoa phượng đỏ. Lễ hội năm nay kéo dài từ ngày 12 đến 14-5 với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn được tổ chức quy mô nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh, xây dựng thương hiệu Thành phố Cảng. Ðiểm nhấn trong khuôn khổ lễ hội là Ðêm hội "Hải Phòng vươn ra biển lớn", chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng, tổ chức vào tối 13-5. Trong Lễ hội còn diễn ra chương trình diễu hành Carnival, chương trình biểu diễn của các đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước.

Hạ về

Cũng dịp cuối tuần này, ngược lên miền cực bắc Tổ quốc, Lễ hội Chợ tình Khâu Vai năm 2018 diễn ra trong hai ngày 11 và 12-5 tại thị trấn Mèo Vạc và xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Ðến với Lễ hội, du khách sẽ được trải nghiệm hóa thân thành các chàng trai, cô gái người dân tộc địa phương cưỡi ngựa về Chợ tình tìm bạn; tìm hiểu nét sinh hoạt văn hóa của dân tộc Giáy tại thôn Tát Ngà, xã Tát Ngà; tham quan những giá trị địa chất mới được khám phá tại Mê cung đá ở hai xã Lũng Pù, Khâu Vai và Trái tim đá, vách đá thần ở khu vực Mã Pì Lèng của hai xã Pả Vi, Pải Lủng…

Hạ về ảnh 1

Ngay sau đó, ngày 13-5 tại TP Hà Giang, Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc lần thứ VI chính thức khai mạc. Liên hoan có sự tham dự của nghệ nhân 16 tỉnh thuộc các vùng, miền trên khắp cả nước, cùng nhiều hoạt động như: Trưng bày gian hàng giới thiệu sản phẩm và Triển lãm ảnh về chủ đề "Di sản văn hóa Then các dân tộc Tày - Nùng - Thái Việt Nam và tỉnh Hà Giang", giới thiệu nghề dệt vải truyền thống các dân tộc Tày - Nùng - Thái; biểu diễn, giới thiệu di sản hát Then, đàn Tính; Giải Marathon quốc tế "Chạy trên cung đường Hạnh Phúc";…

Lời của tre là hành trình về miền tre của các nghệ sĩ dành tặng cho công chúng với chuỗi những chương trình nghệ thuật sáng tạo đặc sắc được làm từ tre. Sự kiện tổ chức tại Phù Sa Lab (Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội), một trung tâm thể nghiệm âm nhạc do nghệ sĩ Nguyễn Nhất Lý thành lập. Ðến đây, khán giả sẽ đắm mình trong một không gian biểu diễn với các điệu nhạc lôi cuốn phát ra từ tre và những loại nhạc cụ dân tộc đặc biệt khác. Hai đêm diễn cuối tuần này vào ngày 11 và 13-5.