Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

NDO - Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Pháp, vào lúc 12 giờ 9 phút ngày 6-12 giờ Pa-ri (18 giờ 9 phút giờ Việt Nam), Hồ sơ Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ đã được Ủy ban liên chính phủ về bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, tại kỳ họp lần thứ 7 diễn ra ở trụ sở UNESCO tại Thủ đô Pa-ri (Pháp).

Hồ sơ tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ không chỉ đáp ứng được cả năm tiêu chí của một di sản văn hóa phi vật thể thế giới quy định tại Công  ước  2003, mà còn được các chuyên gia tư vấn văn hóa đánh giá rất cao.

Nghị quyết của UNESCO đánh giá Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, bao gồm các nghi lễ, sản vật cung tiến, hành hương về nguồn và một loạt các hoạt động khác được tổ chức trong hơn một trăm làng ở tỉnh Phú Thọ và các nơi khác trong cả nước, thể hiện lòng tôn kính đối với các bậc tổ tiên và từ đó nâng cao lòng tự hào dân tộc và gắn kết cộng đồng. Việc ghi danh Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại sẽ góp phần công nhận tầm quan trọng của nghi lễ thờ cúng tổ tiên ở nhiều nước khác, qua đó khuyến khích cộng đồng thừa nhận sự tương đồng, đồng thời tạo điều kiện cho sự thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa.

 Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hoàng Dân Mạc cảm ơn sự ủng hộ của Ủy ban liên chính phủ bảo tồn di sản phi vật thể của UNESCO đã công nhận Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ðể bảo tồn và phát triển Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ sẽ tập trung tổ chức tốt Lễ hội đền Hùng năm 2013; tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa thế giới mới ở trong nước và bạn bè quốc tế. Bên cạnh đó, tỉnh tổ chức tiến hành kiểm kê, đánh giá các điểm di tích đền thờ thờ tự Vua Hùng để phục vụ công tác trùng tu, tôn tạo; tiến hành rà soát lại trình tự, thủ tục thờ cúng Vua Hùng để tạo nên sự thống nhất trong phạm vi cả nước.

Với việc Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được công nhận là di sản thế giới, gia đình di sản văn hóa thế giới của Việt Nam vừa có thêm thành viên thứ 14, trong đó tỉnh Phú Thọ có hai di sản văn hóa phi vật thể của thế giới là Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và di sản hát Xoan.