Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Sáng 17-5, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2020).

Dự lễ, có các đồng chí: Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Phan Đình Trạc, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư; đại diện lãnh đạo Văn phòng T.Ư Đảng, Ban Tuyên giáo T.Ư, Quân khu 4; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động và đại diện nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo…

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để thêm một lần nữa Đảng bộ, quân và dân Nghệ An tôn vinh cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Người đối với dân tộc, Tổ quốc, quê hương. Đây cũng là dịp để nâng cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên Nghệ An trong việc thực hiện Di chúc của Người; thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng, đoàn kết một lòng, quyết tâm và khát vọng xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh giàu mạnh và văn minh. Theo đó, Nghệ An tiếp tục khơi dậy khát vọng, ý chí vươn lên của cả hệ thống chính trị và nhân dân, phát huy tối đa các tiềm năng, thế mạnh; tích cực, chủ động hội nhập, hợp tác, huy động hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội… Đồng thời, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội XIII của Đảng.

* Ngày 17-5, tại quận Thủ Đức, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; tổng vệ sinh môi trường và phát triển mảng xanh năm 2020. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dự.

Tại lễ phát động, đại diện lãnh đạo UBND thành phố Hồ Chí Minh đề nghị, trong năm 2020, mỗi phường, xã, thị trấn, mỗi cơ quan, công sở… trên địa bàn thành phố có ít nhất một công trình phát triển mảng xanh với hình thức phù hợp; mỗi cán bộ, công chức, chiến sĩ, mỗi người dân thành phố thực hiện nghiêm không xả rác ra đường và kênh rạch, tham gia trồng và chăm sóc cây xanh; phát triển mảng xanh tại gia đình, tại địa phương sinh sống và nơi làm việc.

Ngay sau lễ phát động, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và các đại biểu đã trồng hơn 250 cây xanh trong khuôn viên Trường đại học Kinh tế - Luật trực thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

* Ngày 17-5, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Cán bộ Công đoàn học và làm theo phong cách Hồ Chí Minh”. Dự tọa đàm, có các đồng chí: GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư; Nguyễn Đình Khang, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao chủ đề buổi tọa đàm, đồng thời nhấn mạnh, tổ chức Công đoàn Việt Nam có sứ mệnh cao cả trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Tọa đàm là cơ hội để tổ chức công đoàn nhìn lại quá trình hoạt động vừa qua, tiếp tục nỗ lực phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn, xứng đáng là một tổ chức cách mạng tin cậy được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quý của những cán bộ công đoàn tiêu biểu, chủ chốt, có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn ở các cấp công đoàn về học và làm theo phong cách Hồ Chí Minh.

* Sáng 17-5, Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức tổng kết bốn năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo” và công khai nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm của bí thư cấp ủy cũng như người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đã tạo hiệu ứng tích cực trong việc học và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh. Bốn năm qua, đã có 1.481 tập thể, 4.690 cá nhân tiêu biểu được ghi nhận; đồng thời toàn tỉnh duy trì hoạt động 21 câu lạc bộ gương điển hình với 843 thành viên tham gia.

Dịp này, tỉnh Bến Tre đã tặng Bằng khen cho năm tập thể, chín cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020; trao bằng chứng nhận cho 64 tác phẩm, tác giả đoạt giải trong cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí về chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đợt hai, giai đoạn 2018-2020.

* Ngày 17-5, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa (Thái Nguyên) 43 đại biểu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp tỉnh năm 2020 và 200 đoàn viên, cán bộ đoàn, thanh thiếu nhi tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên đã dâng hương, hoa, báo công dâng Bác nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Người và 73 năm Ngày Bác Hồ về ATK Định Hóa lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (20-5-1947 - 20-5-2020).

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn Thái Nguyên tuyên dương thanh niên tiên tiến, cán bộ đoàn tiêu biểu; tổng kết, trao giải cuộc thi viết cảm nhận, vẽ tranh, ảnh, vi-đê-ô clíp hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”; thăm, tặng quà, khám, chữa bệnh, phát thuốc và cắt tóc miễn phí cho các gia đình chính sách ở chiến khu xưa.

* Ngày 17-5, tại Trường THPT chuyên Quốc học (TP Huế) và làng Dương Nỗ, huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế), nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng gia đình Người từng sinh sống, học tập thời niên thiếu, T.Ư Đoàn và T.Ư Hội liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam phối hợp Tỉnh đoàn, Ủy ban Hội LHTN tỉnh Thừa Thiên Huế và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và khởi động “Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” năm 2020.

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa như: dâng hương, dâng hoa lên tượng đài Nguyễn Tất Thành - Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trường THPT chuyên Quốc học Huế và Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Dương Nỗ, xã Phú Dương (huyện Phú Vang). Ban tổ chức đã trao 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá hai triệu đồng) tặng các em học sinh nghèo dân tộc thiểu số tại hai huyện Nam Đông và A Lưới; tặng 15 nghìn “bữa cơm” từ chương trình “Triệu bữa cơm” ủng hộ 1.000 người nghèo, không nơi nương tựa, yếu thế hay khuyết tật; lao động bị mất việc làm; sinh viên khó khăn và các gia đình chính sách, có công với cách mạng…