Xây dựng Đảng

Ðại hội các đảng bộ: huyện Tiền Hải (Thái Bình), quận Ba Ðình (Hà Nội) và Quân sự TP Ðà Nẵng

Ngày 3-6, Ðảng bộ huyện Tiền Hải (Thái Bình) tổ chức khai mạc Ðại hội Ðảng bộ huyện lần thứ 28, nhiệm kỳ 2020-2025. Ðây là đại hội được lựa chọn tổ chức thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy. Ðồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu.

Trải qua 27 kỳ đại hội, Ðảng bộ huyện Tiền Hải không ngừng lớn mạnh, từ những hạt nhân cách mạng đầu tiên, đến nay Ðảng bộ huyện có 54 tổ chức cơ sở đảng với 10.439 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ðảng bộ và nhân dân huyện Tiền Hải đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt những thành tựu quan trọng về kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm qua đạt 12,77%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản; tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đến năm 2020 ước đạt hơn 5.735 tỷ đồng (tăng 667 tỷ đồng so với mục tiêu đã đề ra).

Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 50,4 triệu đồng (vượt 1,8 triệu đồng so với mục tiêu đại hội). Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, chất lượng giáo dục, đào tạo có chuyển biến tích cực.

Bước vào nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, Ðảng bộ và nhân dân Tiền Hải xác định tiếp tục tạo sức bật mới với bước đi năng động, sáng tạo, khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua thách thức để phát triển kinh tế - xã hội. Trong tương lai gần, Khu kinh tế Thái Bình và tuyến đường bộ ven biển kết nối Thái Bình với Nam Ðịnh, Hải Phòng đi vào hoạt động sẽ góp phần thu hút mạnh đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với thực tiễn để huy động các nguồn lực xã hội, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển mọi mặt, xây dựng huyện Tiền Hải giàu mạnh.

Phát biểu ý kiến tại Ðại hội, đồng chí Trần Quốc Vượng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, quân và dân huyện Tiền Hải trong thời gian qua. Thành quả đạt được như hiện nay là to lớn, xứng đáng với truyền thống cách mạng hào hùng của quê hương. Tiền Hải cần tiếp tục cố gắng hơn nữa, nỗ lực không ngừng để đạt nhiều thành tựu, đáp ứng lòng mong mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm xưa, khi người về thăm mảnh đất Nam Cường (huyện Tiền Hải); tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, luôn có những đổi mới, sáng tạo để xây dựng quê hương Tiền Hải xứng đáng là quê hương anh hùng, quê hương "Tiếng trống năm 30".

Dịp này, đồng chí Trần Quốc Vượng trao tặng Ðảng bộ huyện Tiền Hải bức tranh "Bác Hồ về thăm xã Nam Cường năm 1960".

★ Sáng 3-6, tại Hà Nội, Ðại hội Ðảng bộ quận Ba Ðình lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Ðây là đại hội điểm cấp trên cơ sở của TP Hà Nội. Ðại hội đã tiến hành bầu trực tiếp bí thư.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng đại hội. Tới dự, có các đồng chí: Vương Ðình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội.

5 năm qua, Ðảng bộ quận Ba Ðình đã hoàn thành 14 chỉ tiêu Nghị quyết Ðại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 10%/năm. Kinh tế phát triển ổn định, các tiềm năng, lợi thế được khai thác hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác quản lý đô thị có chuyển biến tích cực.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Vương Ðình Huệ biểu dương những kết quả toàn diện mà Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Ba Ðình đạt được trong thời gian qua. Ðồng chí nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ mới, Ðảng bộ quận Ba Ðình tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế của quận trung tâm Thủ đô, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát huy khả năng và nguồn lực của các thành phần kinh tế. Khai thác và quản lý đô thị hiệu quả. Quận Ba Ðình phải giữ vững tuyệt đối an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ tốt nhất các hoạt động đối nội, đối ngoại của Ðảng và Nhà nước thường xuyên diễn ra trên địa bàn. Ðẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả quản trị theo mô hình chính quyền đô thị, xây dựng chính quyền điện tử, tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp. Ðồng thời, tiếp tục xây dựng Ðảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; thực hiện hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

★ Sáng 3-6, Ðảng bộ Quân sự TP Ðà Nẵng tổ chức khai mạc Ðại hội đại biểu Ðảng bộ lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020-2025. Ðây là đại hội được Ðảng ủy Quân khu 5 lựa chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức đại hội đảng bộ quân sự các tỉnh, thành phố thuộc địa bàn Quân khu 5. Trung tướng Trịnh Ðình Thạch, Bí thư Ðảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 dự và chỉ đạo Ðại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Ðảng bộ Quân sự TP Ðà Nẵng đã làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố Ðà Nẵng triển khai toàn diện các chủ trương, đường lối của Ðảng, Nhà nước, quân đội về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Cấp ủy, chính quyền các cấp từ thành phố đến cơ sở đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, quận, huyện; diễn tập chiến đấu phòng thủ phường, xã đạt kết quả tốt. Xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ bảo đảm chất lượng, độ tin cậy cao. Công tác xây dựng Ðảng bộ luôn được coi trọng, chất lượng tổng hợp ngày càng được nâng cao, trận địa chính trị tư tưởng được giữ vững, tăng cường sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT thành phố.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Ðảng bộ Quân sự TP Ðà Nẵng xác định mục tiêu chủ yếu: Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng bộ, phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, tạo sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang thành phố và của cả hệ thống chính trị trong khu vực phòng thủ. Tập trung xây dựng Ðảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

★ Ngày 3-6, tại tỉnh Sóc Trăng, Ðoàn công tác của Ban Bí thư do đồng chí Phan Ðình Trạc, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư dẫn đầu có cuộc làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng.

Ðến nay, Ðảng bộ tỉnh Sóc Trăng đã hoàn thành đại hội đảng cấp cơ sở. Những nơi thí điểm bầu bí thư, cấp ủy tại đại hội đạt tỷ lệ phiếu rất cao, hơn 90%. Công tác chuẩn bị văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và cấp tỉnh được tiến hành chặt chẽ, dân chủ. Qua bảy lần dự thảo, Tỉnh ủy đã công bố toàn văn Báo cáo chính trị của đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Phan Ðình Trạc đánh giá cao tinh thần thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương trên địa bàn tỉnh. Ðại hội cấp cơ sở trong tỉnh đã bảo đảm đúng tiến độ. Tỉnh ủy đã dự thảo văn kiện Ðại hội Ðảng bộ tỉnh kỹ lưỡng, thể hiện sự cầu thị, lắng nghe ý kiến của các tầng lớp nhân dân. Ðồng chí nhấn mạnh, để chuẩn bị tốt cho việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng cần nghiên cứu và quán triệt ý kiến chỉ đạo của Trung ương về công tác nhân sự, thực hiện đúng quy trình, quy định, có bước sàng lọc kỹ càng nhằm chuẩn bị được đội ngũ cán bộ đủ tiêu chuẩn, có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao ở từng cấp trong tỉnh. Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số cho nên trong công tác cán bộ, cần quan tâm cán bộ nữ và cán bộ là người dân tộc thiểu số.

Trước đó, đồng chí Phan Ðình Trạc và đoàn công tác đến thăm hai gia đình chính sách tiêu biểu là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lưu Thị Tư và nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Ngọc Kiềng tại TP Sóc Trăng.