Bịt ngay lỗ hổng...

- Làm việc chi, dù là việc nước hay việc nhà đều phải có kế hoạch thì mới hiệu quả, đúng không Tư?

- Từ hồi quen nhau tới giờ, có khi nào thấy anh Ba nói chi sai đâu!

- Ðừng chủ quan nghe mầy! Mà trong kế hoạch thì phải ưu tiên theo thứ tự việc chi làm trước, việc chi làm sau...

- Tùy theo tình hình thực tế, nhu cầu của từng thời điểm mà tập trung và ưu tiên. Như thời điểm hiện tại thì phải...

- Tập trung cao độ cho việc phòng, chống dịch Covid-19, chắc là chú mày định nói tiếp như vậy?

- Anh Ba đã đoán được ý của Tư tui và...

- Chú mầy cũng đã biết tỏng ý định của anh Ba đây cho nên mới dẫn dụ vô việc đó.

- Cứ coi như là hai tư tưởng lớn gặp nhau ở một chỗ đi cho oai oách. Có ai đánh thuế đâu mà lo!

- Ờ, tiếp nối mạch nguồn từ câu chuyện bữa trước, bốn ông ngồi vỉa hè không đeo khẩu trang bị phạt mỗi người hai triệu đồng. Anh Ba thấy...

- Thấy sao?

- Ðó là việc nên làm, cần làm và phải làm nhiều, làm mạnh hơn nữa. Nhưng...

- Ðã nên, cần, phải làm rồi thì còn nhưng chi nữa, anh Ba?

- Nhưng phải làm đồng đều, rộng khắp trên toàn thành phố.

- Ý của anh Ba là...?

- Là cái việc thực hiện đầy đủ quy trình phòng, chống dịch phải được người dân thực hành đồng đều và rộng khắp thì mới hiệu quả. Nếu nơi làm nghiêm, nơi lơ là thì hiệu quả vẫn là con số không. Nguy cơ dịch bệnh lây lan vẫn rất lớn.

- Tư tui cũng đang định nói vậy đó! Tối ngày chạy xe chở khách ngoài đường, gần như nơi nào cũng tới thì thấy nỗ lực phòng, chống dịch bệnh là không đồng đều. Cụ thể như tại các bệnh viện vẫn phòng, chống dịch Covid-19 khá nghiêm ngặt y như hồi đầu. Ở cổng ra vào, luôn có nhân viên y tế túc trực nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và khai báo y tế trước khi vào.

- Rồi sao nữa?

- Ở hàng quán, công viên, chợ búa... thì ngược lại, không mấy ai chịu đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn. Cái lỗ hổng phòng dịch lộ ra rất rõ ràng.

- Vậy phải làm sao bây giờ?

- Tập trung lực lượng bịt ngay những lỗ hổng đó lại. Vì lúc này, phòng, chống Covid-19 là ưu tiên cao nhất.

Tư Búa