Xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng

Thực hiện chủ trương của Ðảng, Nhà nước, sự chỉ đạo của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, cách đây 10 năm (ngày 19-5-2011), nhân kỷ niệm 121 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) Quân đội, nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP).

Phóng viên phát thanh quân đội nhân dân tác nghiệp tại thao trường huấn luyện.
Phóng viên phát thanh quân đội nhân dân tác nghiệp tại thao trường huấn luyện.

Từ đó, ngày 19-5 hằng năm trở thành Ngày truyền thống của Trung tâm PT-TH Quân đội.

Trung tâm PT-TH Quân đội là cơ quan ngôn luận của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng - Tiếng nói của lực lượng vũ trang (LLVT) và nhân dân Việt Nam; trực thuộc Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam. Trung tâm có nhiệm vụ quản lý, điều hành tổ chức sản xuất và duy trì phát triển Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam (THQPVN) từ năm 2013; tiếp nối sản xuất các chương trình Truyền hình QÐND từ năm 1975 trên sóng Ðài Truyền hình Việt Nam (THVN), các chương trình Phát thanh QÐND từ năm 1959 trên sóng Ðài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) và website www.qpvn.vn. Hiện nay, Trung tâm đang thực hiện hai loại hình báo chí là báo nói và báo hình. Trong đó, phát thanh QÐND hằng ngày thực hiện hai chương trình và chương trình Tạp chí Văn hóa nghệ thuật Quân đội, Bác Hồ với chiến sĩ phát vào tối chủ nhật hằng tuần trên kênh thời sự tổng hợp (VOV1) Ðài TNVN. Truyền hình QÐND phát sóng năm chương trình trên kênh VTV1, VTV2, VTV3 của Ðài THVN; Trung tâm tổ chức sản xuất, phát sóng khoảng 130 phút/tuần trên các kênh sóng Ðài THVN, gồm: Chương trình thời sự tổng hợp, thời lượng 30 phút, phát trên VTV1, vào 20 giờ 10 phút chủ nhật hằng tuần; chương trình Văn hóa - Thể thao Quân đội, thời lượng 30 phút, phát trên VTV3, vào 15 giờ chủ nhật hằng tuần; chương trình Khoa học - Giáo dục quốc phòng, thời lượng 30 phút, phát trên VTV2, vào 16 giờ 15 phút, thứ sáu hằng tuần và chương trình "Nhắn tìm đồng đội", "Ði tìm đồng đội" phát sóng trên VTV2...

Kênh THQPVN là một trong bảy kênh truyền hình thiết yếu của quốc gia, với hơn 50 chương trình, trong đó có 10 bản tin mỗi ngày, gồm: Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung, bản tin quốc tế, các chương trình chính luận, giải trí, kịp thời phản ánh, tuyên truyền toàn diện, sâu rộng về đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ QS,QP của Ðảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng; về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng LLVT nhân dân và nhiệm vụ QS,QP của đất nước.

Ðáng chú ý, thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nhân viên, chiến sĩ, người lao động của Trung tâm PT-TH Quân đội luôn vững vàng, tự tin vượt qua thách thức, tuyên truyền kịp thời các sự kiện diễn ra trong nước, khu vực và thế giới. Nhiều tấm gương cán bộ, phóng viên, biên tập viên và các đồng chí lái xe xông pha nơi tâm dịch, vùng bão, lũ, thiên tai; lặn lội nơi phong tỏa, khu cách ly hay những điểm chốt, trực tiếp đối mặt với nguy cơ lây nhiễm Covid-19 để phỏng vấn, ghi âm, ghi hình; có những kíp phóng viên, nhân viên nỗ lực vượt qua gian khó, hiểm nguy để có mặt tại hiện trường Tiểu khu 67, Thủy điện Rào Trăng 3 và Ðoàn kinh tế - quốc phòng 337… để có thêm những hình ảnh, âm thanh nhanh sống động, chân thật nhất trên sóng PT-TH Quân đội.

Thiếu tướng Nguyễn Kim Tôn, Giám đốc Trung tâm PT-TH Quân đội khẳng định, trong quá trình hình thành và phát triển, Trung tâm luôn bám sát tôn chỉ, mục đích và sự chỉ đạo của Thường vụ Quân ủy T.Ư, thủ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị; từng bước phát triển vững chắc trên mọi phương diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; luôn đi đầu trên mặt trận đấu tranh chính trị - tư tưởng, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời của Tổ quốc…

Ðặc biệt, 10 năm qua, tiếp nối mạch nguồn truyền thống hơn 62 năm đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân của Phát thanh QÐND, 46 năm Truyền hình QÐND, Trung tâm PT-TH Quân đội luôn giữ vững định hướng chính trị, tôn chỉ mục đích, thể hiện rõ tính chuyên biệt, phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ QS,QP của Ðảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng; tuyên truyền về xây dựng LLVT nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân; về các nhiệm vụ của quân đội như: huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy; lao động sản xuất; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh,tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; công tác dân vận; công tác đối ngoại quốc phòng; phản ánh sinh động đời sống và hoạt động của bộ đội; tích cực đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực phản động, cơ hội chính trị...

Hàng chục nghìn tin, bài, phóng sự, phim tài liệu, chương trình phát thanh QÐND, truyền hình QÐND vừa có giá trị thời sự, vừa phản ánh chân thực, sinh động cuộc sống, để lại dấu ấn tốt đẹp đối với khán giả trong và ngoài quân đội, góp phần giữ vững và tăng cường trận địa tư tưởng của Ðảng trong Quân đội; cùng báo chí cả nước tuyên truyền hiệu quả về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước.

Với những thành tích xuất sắc nêu trên, Trung tâm PT-TH Quân đội đã được tặng thưởng năm Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và các ban, bộ, ngành của T.Ư, địa phương. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm Ngày truyền thống, Trung tâm PT-TH Quân đội vinh dự được Ðảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba.

Trước yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nhất là xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và việc hiện đại hóa các cơ quan báo chí, xây dựng Kênh THQPVN trở thành một trong bảy kênh truyền hình thiết yếu của quốc gia, đó vừa là thời cơ, vừa là thách thức không nhỏ đối với các nhà báo chiến sĩ Trung tâm PT-TH Quân đội. Ðể phát huy truyền thống vẻ vang, phấn đấu xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng - Tiếng nói của LLVT và nhân dân Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Kim Tôn cho biết, thời gian tới, Ðảng ủy, Ban Giám đốc Trung tâm PT-TH Quân đội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị tiếp tục đổi mới, cải tiến nội dung tuyên truyền cũng như giải trí, phục vụ khán, thính giả, đồng thời xây dựng Ðảng bộ trong sạch, vững mạnh, Trung tâm vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu".

Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền các chương trình trên Ðài TNVN, Ðài THVN; giữ vững tôn chỉ, mục đích của Kênh THQPVN, không để xảy ra sai sót, đặc biệt là về quan điểm, đường lối chính trị, bí mật quân sự, quốc phòng, bí mật quốc gia; thực hiện tốt chủ trương của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng về quy hoạch phát triển báo chí quân đội theo hướng cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại. Nâng cao hiệu quả mô hình "Tòa soạn hội tụ", ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức, quản lý, điều hành sản xuất chương trình, quản trị trụ sở. Ðẩy mạnh việc đổi mới, cải tiến các chuyên mục cả về nội dung và hình thức; nâng cao hiệu quả tuyên truyền, bảo đảm các chương trình Phát thanh QÐND, Truyền hình QÐND, THQPVN luôn hòa nhịp cùng sự phát triển của báo chí trong nước và thế giới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khán, thính giả.

Cùng với đó, Trung tâm chú trọng xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể; thường xuyên coi trọng đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nhân viên, chiến sĩ, người lao động vững vàng về chính trị, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, tiêu biểu về đạo đức nghề nghiệp; kiện toàn bộ máy làm việc tinh gọn, linh hoạt, hiệu lực, hiệu quả, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trần Quyết