Hội đồng Bầu cử quốc gia đồng ý một số nơi tổ chức bầu cử sớm

Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Khánh Hòa cho biết: Hội đồng Bầu cử quốc gia có Công văn 625/HĐBCQG-VP đồng ý với đề nghị của UBBC tỉnh về việc khu vực bỏ phiếu thuộc đảo Trường Sa Lớn được ấn định là ngày 23-5. Các khu vực bỏ phiếu còn lại của thị trấn Trường Sa và hai xã đảo Sinh Tồn, Song Tử Tây tiến hành bỏ phiếu sớm bảy ngày so với ngày bầu cử toàn quốc, cụ thể là ngày 16-5. Trên cơ sở đó, UBBC huyện Trường Sa chủ trì, phối hợp các cơ quan rà soát công tác chuẩn bị, chuẩn bị cơ sở vật chất và tổ chức bầu cử sớm cho các xã, thị trấn thuộc khu vực bỏ phiếu ngoài đảo vào ngày 16-5.

Do đặc thù các xã và thị trấn của huyện Trường Sa xa cách đất liền nên huyện đã tổ chức in khẩu hiệu, tranh cổ động, phô-tô tài liệu tuyên truyền về bầu cử, gửi đến xã Sinh Tồn, xã Song Tử Tây, thị trấn Trường Sa và các điểm đảo. Tiểu ban Tuyên truyền - UBBC huyện Trường Sa đã chỉ đạo tuyên truyền về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND cho quân và dân trên địa bàn thị trấn Trường Sa, xã Sinh Tồn, xã Song Tử Tây và các điểm đảo bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp.
 
 
 * Ngày 14-5, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia làm trưởng đoàn đã tới kiểm tra công tác bầu cử tại tỉnh Bắc Kạn. Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phan Văn Giang đánh giá, Bắc Kạn là địa phương có địa bàn rộng, dân cư sinh sống rải rác, tuy nhiên, tỉnh đã chủ động triển khai công tác bầu cử sớm, kỹ lưỡng. Cấp cơ sở, tại nơi đoàn đến kiểm tra đã chuẩn bị tốt công tác bầu cử, bảo đảm an toàn. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, tỉnh lường trước các tình huống để có phương án ứng phó, bảo đảm an toàn trong ngày bầu cử. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử, để người dân thấy ngày bầu cử là ngày hội non sông, thấy được trách nhiệm, quyền lợi của mình. Tiếp tục làm tốt việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử; rà soát, cập nhật thường xuyên thông tin danh sách cử tri. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín. Đồng thời, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật; chuẩn bị tốt các phương án ứng phó với bão lũ, thiên tai. Trước đó, đồng chí Phan Văn Giang cùng đoàn công tác đã tới kiểm tra công tác bầu cử tại phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn.
 
 * Ngày 14-5, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia do đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia làm trưởng đoàn, đã làm việc tại tỉnh Lâm Đồng về công tác bầu cử. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh Lâm Đồng, đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử theo đúng quy định. Dù địa bàn rộng, nhưng đội ngũ cán bộ sâu sát cơ sở, nắm chắc địa bàn; sáng tạo trong công tác thông tin tuyên truyền; tổ chức các điểm bầu cử trang trọng và tiết kiệm. Phó Chủ tịch nước lưu ý, địa phương cần rà soát, kiểm tra công tác chuẩn bị các mặt, phân công các thành viên Ủy ban Bầu cử bám sát cơ sở để nắm bắt tình hình, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh; công tác thông tin tuyên truyền cần tập trung chiều sâu về ứng cử viên, quyền và trách nhiệm của cử tri, thể lệ bầu cử, nhất là tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số… Phân công trách nhiệm, bố trí nguồn lực, con người và phương án dự phòng để chủ động trước các tình huống về bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống dịch Covid-19, thời tiết bất thường… Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước và đoàn công tác đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường 9, TP Đà Lạt. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước đã trao 100 phần quà tặng các gia đình chính sách và 200 phần quà tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Lâm Đồng.
 
 * Ngày 14-5, Đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn tới kiểm tra công tác bầu cử tại tỉnh Kon Tum.
 
 Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Bùi Văn Cường đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh Kon Tum. Là địa phương có đặc thù khó khăn, như: đường biên giới dài, dân cư thưa thớt... tuy nhiên, tỉnh đã chủ động triển khai, chuẩn bị tốt công tác bầu cử. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, tỉnh cần tập trung công tác tuyên truyền trực quan về bầu cử như pa-nô, băng-rôn, khẩu hiệu... Đẩy mạnh tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ của cử tri, để cử tri thấy được trách nhiệm, quyền lợi của mình. Chỉ đạo tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ lực lượng công tác tại các tổ bầu cử, nhất là trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, chủ động trước mọi tình huống có thể xảy ra. Bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự cho các điểm bầu cử. Chú ý giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, lưu tâm công tác bầu cử tại các khu cách ly bệnh nhân Covid-19, tuyên truyền cho cử tri đi bầu lệch giờ nhau để bảo đảm công tác phòng, chống dịch thật tốt.
 
 Trước đó, đồng chí Bùi Văn Cường cùng đoàn công tác đã tới kiểm tra công tác bầu cử tại phường Duy Tân, TP Kon Tum.
 
 * Sáng 14-5, đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở huyện Phúc Thọ và quận Đống Đa. Sau khi kiểm tra một số điểm bỏ phiếu, ghi nhận, đánh giá cao hai địa phương đã triển khai bài bản công tác chuẩn bị bầu cử và phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội lưu ý hai địa phương cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cử tri và nhân dân; rà soát từng kịch bản bầu cử gắn với kiểm tra, giám sát tại các khu vực bỏ phiếu, bảo đảm tuyệt đối an toàn phòng, chống dịch bệnh trong ngày bầu cử. Đối với huyện Phúc Thọ, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu nhanh chóng xét nghiệm các trường hợp F1, quản lý chặt chẽ việc cách ly của các trường hợp F2 trước thời điểm diễn ra bầu cử. Đồng thời, có phương án nắm bắt dư luận, tuyên truyền định hướng nhân dân, trong đó đặc biệt lưu ý công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Hiệp Thuận - địa bàn đang thực hiện cách ly y tế, xây dựng phương án bầu cử trong hoàn cảnh cách ly để phòng, chống dịch Covid-19.
 
 * Ngày 14-5, Đoàn kiểm tra, giám sát của Hội đồng Bầu cử quốc gia do đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Nội vụ, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác bầu cử tại tỉnh Hòa Bình. Sau khi nghe báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà đánh giá công tác chuẩn bị cho bầu cử đã được địa phương tổ chức chặt chẽ, khoa học, nghiêm túc, chất lượng các nội dung công việc theo quy định và hướng dẫn. Trong đó, công tác chỉ đạo được thực hiện toàn diện, đồng bộ, phù hợp thực tế địa phương. Đồng chí đề nghị tỉnh Hòa Bình cần xác định mục tiêu cao nhất là tổ chức thành công cuộc bầu cử với tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất, bầu đúng, bầu đủ và lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân. Để làm được điều đó, tỉnh Hòa Bình cần quyết liệt, quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sát sao từng vấn đề, rà soát lại toàn bộ các công việc liên quan công tác bầu cử để kịp thời bổ sung, điều chỉnh. Rà soát lại toàn bộ nghiệp vụ công tác bầu cử ở các tổ bầu cử; tập trung đi cơ sở, hướng về cơ sở, bám cơ sở, tình hình nhân dân, di biến động cử tri để có phương án giải quyết ngay những phát sinh trong quá trình diễn ra cuộc bầu cử. Cùng ngày, đoàn kiểm tra của Hội đồng Bầu cử quốc gia đã kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Kim Bôi. Làm việc với Ban Chỉ đạo công tác bầu cử huyện Kim Bôi và trực tiếp kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 7, xã Vĩnh Tiến và khu vực bỏ phiếu số 4, xã Đông Bắc, huyện Kim Bôi.
 
 * Sáng 14-5, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Đắk Lắk cho biết: Theo Công văn số 662/HĐBCQG-VP, Hội đồng Bầu cử quốc gia đồng ý với đề nghị của UBBC tỉnh về việc cho phép 14 khu vực bỏ phiếu thuộc các lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Ea Súp, huyện Buôn Đôn và TP Buôn Ma Thuột được tổ chức bỏ phiếu bầu cử sớm hơn một ngày, cụ thể là ngày 22-5. Để ngày bầu cử sớm diễn ra đúng quy định, bảo đảm dân chủ, an toàn, nghiêm túc và thành công tốt đẹp, UBBC tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức ở địa phương có khu vực bầu cử sớm khẩn trương lên kế hoạch, phương án tổ chức việc bầu cử sớm và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử. Các tổ bầu cử thường xuyên thông báo cho cử tri thuộc khu vực biết về ngày bầu cử sớm đã được Hội đồng Bầu cử quốc gia xác định, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu bằng hình thức niêm yết, phát thanh và trên các phương tiện thông tin đại chúng khác của địa phương...
 
 * UBBC tỉnh Bến Tre vừa tổ chức kỳ họp lần thứ sáu về công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương và công tác tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên trước ngày bầu cử. Đến nay, UBND cấp xã đã hoàn thành việc điều tra, lập và niêm yết danh sách cử tri. UBND các huyện, thành phố ban hành quyết định phê chuẩn 1.286 khu vực bỏ phiếu ở các xã, phường, thị trấn. Công tác chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ bầu cử được các địa phương triển khai tốt. Cơ quan thường trực UBBC tỉnh đã in ấn, cấp phát cho các địa phương các loại tài liệu về bầu cử, thùng phiếu, phiếu bầu; đã tiến hành cấp phát con dấu phục vụ bầu cử cho các địa phương, hướng dẫn lập dự toán và thực hiện phân bổ kinh phí phục vụ bầu cử. Công tác tuyên truyền về bầu cử được các ngành, các cấp tập trung thực hiện theo nhiều hình thức phù hợp. Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, từ ngày 5 đến 12-5, tỉnh đã tổ chức 12 hội nghị tiếp xúc cử tri để ứng cử viên vận động bầu cử. Qua các cuộc tiếp xúc, có tổng cộng 139 ý kiến đóng góp của cử tri với các ứng cử viên.
 
 * 95 ứng cử viên đại biểu HÐND tỉnh Bình Định khóa 13, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành việc tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử. Các hội nghị tiếp xúc luôn bảo đảm tinh thần dân chủ, cởi mở, bình đẳng. Các ứng cử viên thể hiện được tầm nhìn, năng lực, trí tuệ và nhiệt tình, mong muốn cống hiến; cử tri kỳ vọng và đặt nhiều niềm tin vào những người sẽ đại diện cho ý chí, quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Toàn tỉnh đã tổ chức 144 điểm, cụm điểm tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại 19 đơn vị bầu cử. Các điểm tiếp xúc được trang trí trang trọng, chu đáo, bảo đảm ANTT và các nguyên tắc phòng, chống dịch Covid-19. Trong chương trình hành động, các ứng cử viên cam kết nỗ lực thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, luôn gần gũi, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri để phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền và giám sát chặt chẽ việc giải quyết của các cơ quan có liên quan. Tích cực đề xuất HĐND tỉnh rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các cơ chế chính sách về phát triển kinh tế - xã hội… Phát biểu ý kiến tại các cuộc tiếp xúc, hầu hết cử tri đều đồng tình và đánh giá cao chương trình hành động và mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử đại biểu HĐND tỉnh sẽ thực hiện đúng các nội dung đã nêu, đáp ứng nguyện vọng cử tri.
 
 * Trong thời gian qua, các cấp bộ đoàn và tuổi trẻ Hà Tĩnh đã triển khai tốt chuỗi các hoạt động tuyên truyền về bầu cử, nhất là đợt sinh hoạt chính trị cao điểm, với chủ đề: Cử tri trẻ với bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Thông qua diễn đàn, các bạn trẻ được báo cáo viên thông tin về sự kiện bầu cử; thông tin về các nội dung và quy định mới trong công tác bầu cử; quyền và nghĩa vụ bầu cử của công dân; quyền và nghĩa vụ của cử tri trong quá trình bầu cử; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử; thông tin giới thiệu tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên. Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên có cơ hội được giao lưu, trao đổi các câu hỏi liên quan công tác bầu cử, như: độ tuổi được tham gia bầu cử; số lượng người ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp trên địa bàn Hà Tĩnh; quy trình bỏ phiếu bầu cử; việc niêm yết tên cử tri... Qua đó trang bị kiến thức, kỹ năng cho bản thân trong quá trình tham gia bầu cử.
 
 * Từ ngày 11 đến 13-5, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử số 4 tỉnh Ninh Thuận đã có các buổi tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại các xã Hộ Hải, Phương Hải, Tân Hải, Xuân Hải và thị trấn Khánh Hải (huyện Ninh Hải). Tại các buổi tiếp xúc, sau khi nghe tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên, bà con cử tri đã phát biểu ý kiến, gửi gắm nguyện vọng mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử cần thực hiện tốt chương trình hành động đối với cử tri và nhân dân, phát huy tốt vai trò của người đại biểu dân cử, thường xuyên gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân nơi mình ứng cử, trung thực nói lên tiếng nói của mình, góp phần giải quyết những khó khăn của địa phương. Đồng thời là người đại biểu HĐND phải làm việc tích cực, trách nhiệm; giám sát chặt chẽ hơn đối với các cơ quan nhà nước trong việc thực thi pháp luật… Các hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa 11, đơn vị bầu cử số 4, trên địa bàn huyện Ninh Hải được tổ chức trong điều kiện bảo đảm chặt chẽ công tác phòng, chống dịch Covid-19.