Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Ngày 8-4, Phó Thủ tướng VŨ VĂN NINH cùng Ðoàn công tác Trung ương có buổi làm việc với lãnh đạo và cán bộ chủ chốt tỉnh Tiền Giang về tình hình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Khang báo cáo với Ðoàn về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà Tiền Giang đã đạt được trong thời gian qua. Phó Thủ tướng lưu ý, tỉnh cần tận dụng cơ hội, kết quả đạt được này, triển khai các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2015; tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, trong đó tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nhất là cây lúa, nhưng cần gắn với quy hoạch; cố gắng nhân rộng các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị. Phó Thủ tướng nhắc nhở, việc xây dựng nông thôn mới cần đi vào thực chất, không chạy theo thành tích; tích cực nâng các tiêu chí nông thôn mới phù hợp với thực tế trên địa bàn; tăng cường tuyên truyền vận động người dân tham gia, hưởng ứng chương trình. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh chuẩn bị thật tốt Ðại hội Ðảng các cấp.

Trước đó, chiều 7-4, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã dẫn đầu Ðoàn công tác Trung ương đến khảo sát thực tế, tình hình triển khai thi công dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp kênh Chợ Gạo và làm việc với lãnh đạo xã Thanh Bình huyện Chợ Gạo về tình hình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững; thắp hương tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ xã; thăm Trường THCS Thanh Bình và mô hình trồng thanh long tiêu biểu của gia đình ông Bùi Văn Nho ở ấp Bình Long.