Cử tri ủng hộ chương trình hành động của các ứng cử viên

Ngày 6-5, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn đã giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Văn Chiến và các thành viên trong đoàn đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trên các mặt, nhất là đã chuẩn bị được các kịch bản ứng phó về an ninh - trật tự, dịch Covid-19; đã sáng tạo tổ chức và xây dựng được phương án bầu cử trong các khu cách ly tập trung ở tỉnh cũng như xuất bản sổ tay hướng dẫn kiểm phiếu phát cho các thành viên; đồng thời, tổ chức tuyên truyền đưa thông tin đầy đủ về bầu cử tới người dân…
 
 Để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, đồng chí Đỗ Văn Chiến lưu ý tỉnh cần quan tâm, chủ động các phương án phòng dịch Covid-19, yêu cầu người dân thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cử tri là ngư dân, người lao động tại các công trình…
 
 Ngày 6-5, Ủy ban MTTQ thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử ĐBQH. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dự.
 
 Tại hội nghị, các cử tri đã nghe tóm tắt tiểu sử của từng người ứng cử và nghe những người ứng cử trình bày chương trình hành động của mình nếu được bầu. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cùng những người ứng cử khác khẳng định sẽ luôn thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh lên Quốc hội và các cơ quan chức năng; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trở thành cầu nối giữa cử tri và Quốc hội; đóng góp tích cực và hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của cả nước nói chung và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng…
 
 Chiều 6-5, tại Nhà Quốc hội, Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia họp phiên thứ hai. Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch QH, Trưởng Tiểu ban chủ trì.
 
 Theo Báo cáo về tình hình triển khai công tác của Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tính đến 17 giờ ngày 5-5, Tiểu ban đã tiếp nhận 96 đơn thư của công dân có nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh về bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Qua phân loại xử lý đơn thư có 65 đơn tố cáo, phản ánh về người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, có chín đơn tố cáo, phản ánh về người ứng cử ĐBQH; 18 đơn tố cáo, phản ánh về việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên, hai đơn thư không liên quan công tác bầu cử...
 
 Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Hải cho rằng, việc tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan bầu cử và thay mặt Tiểu ban chuyển đơn thư đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, giải quyết được thực hiện tốt theo quy định của pháp luật. Công tác tổng hợp, xây dựng báo cáo định kỳ hoặc đột xuất của Tiểu ban bảo đảm kịp thời, tham mưu giúp Hội đồng Bầu cử quốc gia trong việc lập, công bố danh sách ứng cử ĐBQH đúng tiến độ theo quy định. Các thành viên Tiểu ban thực hiện nhiệm vụ được phân công nhằm bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Tiểu ban; tham gia tích cực vào các đoàn giám sát của Hội đồng Bầu cử quốc gia.
 
 Ngày 6-5, Đoàn kiểm tra của thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội làm trưởng đoàn đi kiểm tra công tác bầu cử và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
 
 Đoàn kiểm tra đã ghi nhận và đánh giá cao quận Hoàn Kiếm trong thời gian qua đã triển khai kịp thời, nghiêm túc, bài bản, trách nhiệm, đồng bộ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chuẩn bị cho công tác bầu cử. Đồng thời yêu cầu quận và các phường tăng cường chỉ đạo, rà soát lại công việc theo kế hoạch; phải bảo đảm tiến độ, đúng luật, an toàn. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để cử tri, nhân dân nắm sâu hơn ý nghĩa cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của mình cũng như có điều kiện hiểu kỹ hơn các ứng cử viên để sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng nhất vào cơ quan quyền lực của Nhà nước.
 
 Ngày 6-5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV tại tỉnh vận động bầu cử bằng hình thức trực tuyến. Hội nghị được kết nối tới 44 điểm cầu với sự tham dự của gần 1.000 cử tri tại UBND các huyện, UBND các xã, phường, thị trấn. Qua nghe chương trình hành động của các ứng cử viên, đại diện các cử tri đã đánh giá cao; cho rằng các ứng cử viên đã dành nhiều tâm huyết, bám sát thực tiễn và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước, có quan điểm, mục tiêu cụ thể, rõ ràng và tính khả thi cao; đề cập tới những vấn đề mà nhân dân quan tâm. Các cử tri cũng đề nghị những ứng cử viên nếu trúng cử ĐBQH khóa XV luôn bám sát và thực hiện đúng chương trình hành động của mình đã trình bày tại hội nghị; lắng nghe, thấu hiểu ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh kịp thời với Quốc hội, Đảng, Nhà nước, Chính phủ để có cơ chế chính sách phù hợp điều kiện của đất nước và của tỉnh; hoàn thành tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của người ĐBQH, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh.
 
 Trong những ngày qua, Ủy ban MTTQ tỉnh Đắk Lắk phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương trong tỉnh tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Tại hội nghị, sau khi nghe các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh trình bày chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu HĐND, các cử tri bày tỏ sự đồng thuận, đánh giá cao việc chuẩn bị chương trình hành động, đồng thời khẳng định những người ứng cử đều xứng đáng, đủ điều kiện để bầu làm đại biểu HĐND tỉnh. Các cử tri cũng nêu ý kiến, đề xuất, mong muốn đối với các ứng cử viên về công tác quản lý, bảo vệ rừng; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân…
 
 Tại Hội trường Trung tâm hành chính công huyện Kỳ Anh, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử ĐBQH khóa XV (đơn vị bầu cử số 1) và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 (đơn vị bầu cử số 2). Tại hội nghị, sau khi nghe từng ứng cử viên trình bày dự kiến chương trình hành động nếu được tín nhiệm bầu làm ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh, các cử tri nhất trí với các chương trình hành động và cho rằng: Những người ứng cử đều bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn của người đại biểu nhân dân. Qua đó, cử tri cũng có nhiều ý kiến đóng góp chân tình, thẳng thắn, mong các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ thực hiện đúng chương trình hành động đã đề ra...
 
 Tại Hội trường Huyện ủy và Hội trường Nhà văn hóa xã Quảng Thọ đã diễn ra Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế. Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cùng chính quyền địa phương huyện Quảng Điền và đông đảo cử tri các xã Quảng Phước, thị trấn Sịa, Quảng Thọ, Quảng An, Quảng Thành và cử tri khối cơ quan cấp huyện tham dự. Tại hội nghị, từng người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh đã trình bày chương trình hành động của mình, trong đó cam kết sẽ luôn lắng nghe, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề cử tri quan tâm tới cơ quan chức năng, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Cử tri các địa phương đồng tình và đánh giá chương trình hành động của những người ứng cử rất thực tế, sát với nguyện vọng của nhân dân...
 
 Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Đoàn giám sát công tác bầu cử của Ủy ban MTTQ thành phố đã làm việc với Ban Chỉ đạo Bầu cử quận Gò Vấp và quận Phú Nhuận. Sau khi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại các đơn vị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của hai địa phương; đồng thời đề nghị các địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để các cử tri trên địa bàn nắm rõ danh sách, tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên ĐBQH, đại biểu HĐND thành phố, từ đó sáng suốt lựa chọn những người có đức, có tài tham gia vào Quốc hội và HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026; vận động, nâng cao tinh thần cảnh giác của nhân dân nhằm bảo đảm tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời cũng phải có nhiều phương án, tập trung các nguồn lực nhằm bảo đảm an toàn, phòng, chống dịch bệnh tại các điểm bỏ phiếu…
 
 Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An cho biết: Tại bốn huyện, thị xã bắt đầu tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã xây dựng, ban hành lịch tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho 23 người ứng cử ĐBQH và 138 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Theo đó, lịch tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của những người ứng cử bắt đầu từ ngày 5-5 đến ngày 18-5. Riêng trong ngày 5-5, có năm điểm tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho người ứng cử ĐBQH tại hai huyện Đô Lương và Tân Kỳ; có tám điểm tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại bốn địa phương: Đô Lương, Anh Sơn, Tân Kỳ và thị xã Cửa Lò.