Vòng 13 Giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 1- 2019

Chiến thắng trên sân nhà, Nam Ðịnh rời nhóm cuối bảng

Trong lượt trận thứ hai của vòng 13 Giải bóng đá vô địch quốc gia Wake-up V-League 1- 2019 diễn ra chiều 15-6, trên sân Thiên Trường, đội chủ nhà Dược Nam Hà Nam Ðịnh (Nam Ðịnh) đã giành chiến thắng kịch tính 2-1 ở phút bù giờ của trận đấu.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ DNH Nam Ðịnh. Ảnh: GIA HƯNG
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ DNH Nam Ðịnh. Ảnh: GIA HƯNG

Không được đánh giá cao so với đội bóng chủ nhà, nhất là thường thi đấu thất thường trên sân khách, nhưng ở trận đấu chiều qua, các cầu thủ SHB Ðà Nẵng đã cho thấy quyết tâm của mình khi có những màn tiến công phủ đầu. Ðội quân của HLV Lê Huỳnh Ðức gần như kiểm soát hoàn toàn thế trận trong khoảng nửa đầu hiệp một với nhiều cơ hội được tạo ra cho chân sút chủ lực Ðỗ Mê-lô trên hàng công. Tuy nhiên, trong một ngày thiếu may mắn, không có được phong độ thi đấu tốt, tiền đạo này đã liên tục dứt điểm không thành công.

Lúng túng đối phó với thế trận tiến công của SHB Ðà Nẵng, phải đến phút thứ 30, đội chủ nhà mới bắt đầu có được pha đáp trả đầu tiên nguy hiểm do tiền đạo Ði-ô-gô Pê-rây-ra thực hiện bằng cú sút căng từ khoảng cách xa. Ngay sau đó chín phút, trong một pha đi bóng nỗ lực, sau hai lần dứt điểm, Văn Trường đã ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội Nam Ðịnh. Bị dẫn trước, các cầu thủ đội khách tiếp tục dồn lên tiến công và họ đã có được bàn thắng gỡ hòa sau khi bóng lăn được năm phút ở đầu hiệp hai. Lần này, Ðỗ Mê-lô đã không làm đồng đội thất vọng khi chọn đúng điểm rơi của bóng từ đường treo bóng vào khu vực cấm, đánh đầu đưa bóng vào lưới cân bằng tỷ số 1-1.

Trong khoảng thời gian cuối hiệp hai, đội Nam Ðịnh gây áp lực liên tục lên phần sân đội khách, song họ không thể có thêm bàn thắng trước hàng phòng ngự dày đặc của đối phương. May mắn đã đến với đội chủ nhà ở phút 90+1. Tận dụng sai lầm của hậu vệ SHB Ðà Nẵng, Pa-ti-y-ô đã có cú dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 2-1 cho Nam Ðịnh. Có thêm ba điểm, được tổng cộng 15 điểm, đội quân của HLV Nguyễn Văn Dũng đã vượt khỏi nhóm cuối bảng xếp hạng.

* Ở trận đấu muộn tối qua trên sân Thống Nhất, đội đang xếp đầu bảng TP Hồ Chí Minh đã buộc phải chia điểm với đội Thanh Hóa trong một trận đấu không có bàn thắng. Với kết quả này, đội chủ nhà vẫn giữ vững ngôi đầu với 27 điểm, nhưng chỉ còn hơn đội xếp thứ hai là Hà Nội FC có hai điểm.

Chiều tối nay (16-6), lượt trận cuối của vòng 13 V-League 1- 2019 sẽ có ba trận đấu trên các sân: Vinh, 19-8 Nha Trang và Cẩm Phả giữa các cặp đấu: Sông Lam Nghệ An - Hoàng Anh Gia Lai, Sanna Khánh Hòa - Viettel, Than Quảng Ninh - Hải Phòng.