World Cup nữ 2019

Trung Quốc giúp Pháp và Đức sớm giành vé vào vòng knockout

NDO -

NDĐT - Bàn thắng duy nhất của tiền đạo Li Ying giúp tuyển nữ Trung Quốc có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Nam Phi, qua đó thắp lên hy vọng đi tiếp cho đại diện của châu Á, đồng thời cũng giúp Đức và chủ nhà Pháp chính thức trở thành hai đội bóng đầu tiên có vé vào vòng knockout World Cup nữ 2019.

Li Ying (số 10) cùng đồng đội ăn mừng bàn thắng vào lưới Nam Phi. (Ảnh: FIFA)
Li Ying (số 10) cùng đồng đội ăn mừng bàn thắng vào lưới Nam Phi. (Ảnh: FIFA)

Sau trận ra quân để thua sát nút 0-1 trong tay tuyển Đức, các cô gái Trung Quốc bước vào lượt trận thứ hai bảng B gặp Nam Phi trên sân Công viên các hoàng tử sáng nay (14-6) với quyết tâm giành trọn ba điểm để nuôi hy vọng đi tiếp. Trước tân binh lần đầu được góp mặt ở World Cup như Nam Phi, Trung Quốc sớm chứng tỏ sự vượt trội so với đối thủ kém mình tới 33 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

Trung Quốc dễ dàng kiểm soát thế trận, liên tục gây sức ép về cầu môn đối phương, song cũng giống như trận ra quân gặp Đức, khâu dứt điểm vẫn là vấn đề với đại diện của châu Á. Họ tung ra tới 16 cú dứt điểm nhưng chỉ có ba lần bóng đi trúng đích. Trong khi Nam Phi hầu như co cụm phòng ngự và chỉ có duy nhất một lần dứt điểm cầu môn trong cả trận.

Sau khi liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn, cuối cùng bàn thắng cũng đến với đội chơi tốt hơn. Phút 40, tiền đạo Li Ying di chuyển rất khôn khéo đón đường chuyển bổng vào vòng cấm của Zhang Rui rồi nhanh chân đệm bóng một chạm từ cự ly gần, đánh bại thủ môn Kaylin Swart, mở tỷ số trận đấu. Hai phút sau bàn khai thông bế tắc, Trung Quốc suýt nữa nhân đôi cách biệt, khi cú đánh đầu của Wang Shanshan đập vào mép dưới xà ngang rồi nẩy sát vạch vôi bật lên trước khi bị thủ môn Swart ôm gọn.

Thế trận trong hiệp hai cũng không khác gì nhiều so với 45 phút đầu tiên. Trung Quốc vẫn nắm quyền kiểm soát trận đấu và tạo ra một số cơ hội, nhưng các chân sút áo đỏ lại tỏ ra quá vô duyên trước cầu môn đối thủ. Nam Phi cũng chơi tích cực hơn sau giờ nghỉ và cuối cùng cũng có được cú sút trúng mục tiêu đầu tiên, song nỗ lực sút xa của Kholosa Biyana chưa đủ để làm khó thủ môn Peng Shimeng.

Chung cuộc, trận đấu khép lại với chiến thắng 1-0 dành cho các cô gái Trung Quốc. Sau hai trận thua liên tiếp, Nam Phi gần như đã hết khả năng cạnh tranh suất đi tiếp, trong khi ba điểm có được giúp Trung Quốc dấy lên hy vọng bước vào vòng trong. Trước mắt họ sẽ là trận chiến sống còn gặp Tây Ban Nha ở lượt trận cuối cùng vòng bảng vào đầu tuần tới. Hiện đang có cùng ba điểm như đại diện của châu Âu nhưng kém hơn về hiệu số bàn thắng - bại, Trung Quốc sẽ buộc phải thắng để giành vé đi tiếp bằng cửa chính.

Ngoài ra, chiến thắng 1-0 sáng nay của Trung Quốc cũng nghiễm nhiên giúp Đức cầm chắc tấm vé vào vòng knockout. Hiện đứng đầu bảng B với sáu điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, Đức đã chắc chắn kết thúc vòng bảng với một trong hai vị trí dẫn đầu mà không cần quan tâm đến kết quả của lượt trận cuối. Họ chỉ cần tối thiểu một điểm trong trận đấu cuối cùng gặp Nam Phi là có thể tránh phải chạm trán đương kim vô địch Mỹ ở vòng loại trực tiếp. Bên cạnh đó, kết quả ở bảng B sau lượt trận thứ hai cũng giúp chủ nhà Pháp (hiện đang dẫn đầu bảng A với sáu điểm) có thể bảo đảm ít nhất một vị trí trong số bốn đội xếp hạng ba có thành tích tốt nhất, và đương nhiên đã chính thức có mặt ở vòng knockout.

Trung Quốc giúp Pháp và Đức sớm giành vé vào vòng knockout ảnh 1

Marta (số 10) đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở năm kỳ World Cup nữ liên tiếp. (Ảnh: Getty Images)

Trước cặp đấu Trung Quốc - Nam Phi ít giờ, Australia đã giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước Brazil trong ngày tiền đạo kỳ cựu Marta bên phía đội bóng xứ sở Samba làm nên lịch sử. Chân sút 33 tuổi đã trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn tại năm kỳ World Cup nữ liên tiếp khi mở tỷ số cho Brazil từ chấm phạt đền ở phút 27. Bàn thắng này cũng giúp tiền đạo sinh năm 1986 san bằng kỷ lục ghi bàn nhiều nhất (16 bàn) ở các kỳ World Cup của cả bóng đá nam và nữ, hiện đang nắm giữ bởi chân sút đã giải nghệ Miroslav Klose của đội tuyển quốc gia nam Đức.

Tuy nhiên, nỗ lực của Marta là chưa đủ để giúp tuyển nữ Brazil thoát thua trong lượt trận thứ hai bảng C trước Australia. Sau quả penalty thành công của Marta, Cristiane nhân đôi cách biệt cho Brazil ở phút 38, trước khi Caitlin Foord gỡ lại một bàn cho Australia trong thời gian bù giờ hiệp một. Đến phút 58, cú sút xa của Chloe Logarzo đem về bàn gỡ hòa quý giá cho đội bóng xứ Chuột túi, để rồi bàn phản lưới của Monica ở phút 66 đã ấn định màn ngược dòng kịch tính giành chiến thắng sít sao 3-2 cho Australia. Dù thua trận nhưng Brazil vẫn đang tạm thời đứng đầu bảng C với ba điểm, xếp trên Italia ở vị trí thứ hai do có hiệu số bàn thắng - bại tốt hơn. Tuy nhiên, đội bóng châu Âu mới đá một trận và nhiều khả năng sẽ vươn lên chiếm ngôi đầu khi chỉ phải gặp đội cuối bảng Jamaica ở trận đấu thứ hai khuya ngày hôm nay.