Tổ chức thanh tra thi học sinh giỏi quốc gia

Ngày 11-12, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có văn bản gửi Giám đốc Sở GD&ĐT, Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội và Hiệu trưởng Trường đại học Vinh liên quan công tác thanh tra thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2019 - 2020.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: HH
Ảnh minh hoạ. Nguồn: HH

Theo đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các đơn vị kể trên xây dựng và tổ chức thanh tra, xử lý nghiêm sai phạm (nếu có) trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi, coi thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2019 - 2020 tại các đơn vị. Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học lập biên bản và báo cáo ngay khi có phát hiện sai phạm, báo cáo tổng hợp kết quả thanh tra gửi trước ngày 10-1-2020 về Bộ GD&ĐT.

Bộ đội Biên phòng đỡ đầu 318 trẻ em nghèo

Hội nghị tổng kết công tác Biên phòng năm 2019 do Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức đã khai mạc sáng 11-12 tại Hà Nội. Thông tin từ hội nghị cho biết, năm 2019, 318 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đã được các đơn vị BĐBP nhận nuôi theo mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”.

Lực lượng BĐBP đã triển khai công tác quản lý, bảo vệ biên giới, duy trì nghiêm pháp luật ở khu vực biên giới và cửa khẩu. Các chương trình, phong trào, cuộc vận động đạt kết quả tốt, có tính nhân văn và sức lan tỏa sâu rộng được tiếp tục triển khai, như: Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Các đơn vị đã nhận đỡ đầu 189 xã xây dựng nông thôn mới (có 61 xã đạt chuẩn).

Đối với công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, BĐBP đã huy động hơn 17.500 lượt cán bộ, chiến sĩ và hơn 600 lượt phương tiện kịp thời có mặt ở những nơi xung yếu, giúp dân khắc phục hậu quả mưa, lũ, sạt lở đất, chữa cháy rừng tại một số tỉnh phía bắc, miền trung, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Cùng với đó, phối hợp di dời hơn 14 nghìn người bị ảnh hưởng thiên tai, cứu được gần 900 người, hơn 100 phương tiện các loại; kêu gọi, hướng dẫn hơn 2,5 triệu người, hơn 500 nghìn phương tiện trên biển vào tránh, trú bão an toàn.

Đình chỉ ba nhân viên Bệnh viện đa khoa Saint Paul

Chiều 9-12, liên quan vụ việc cắt xén vật tư y tế trong quy trình xét nghiệm HIV và viêm gan B, đại diện Bệnh viện đa khoa Saint Paul cho biết, đã tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ba viên chức Khoa Vi sinh y học để làm rõ những vi phạm chuyên môn.

Giám đốc Bệnh viện đa khoa Saint Paul Nguyễn Đình Hưng cho biết, liên quan vụ việc cắt xén vật tư y tế trong quy trình xét nghiệm HIV và viêm gan B, hiện bệnh viện đang rà soát lại toàn bộ vụ việc. Sau đó, bệnh viện sẽ có quyết định xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng lỗi vi phạm, sai đến đâu, xử lý đến đó.