Cuộc thi Olympic Tin học, tiếng Anh không chuyên năm 2021

Cuộc thi Olympic Tin học, tiếng Anh không chuyên năm 2021 do Trường đại học Mở Hà Nội tổ chức vừa được phát động.

Cuộc thi Olympic Tin học, tiếng Anh không chuyên năm 2021

Qua chín lần tổ chức, cuộc thi đã thu hút đông đảo thí sinh tham gia nhằm thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện các kỹ năng về tin học và ngoại ngữ. Năm nay, cuộc thi thu hút gần 1.000 lượt thí sinh tham dự. Sau vòng sơ loại, có 242 thí sinh bước vào vòng thi tiếp theo. Vòng chung kết dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 8 và 9-5.

* Trường đại học Hoa Sen vừa ra mắt và giới thiệu bốn ngành học mới gồm Bất động sản, Quản lý tài nguyên và môi trường, Thương mại điện tử và Digital Makerting. Việc ra mắt bốn ngành học mới sẽ đón đầu xu thế của thị trường lao động, giúp sinh viên trang bị những kỹ năng thực tiễn nhất để sẵn sàng với môi trường công việc trong tương lai. Với mô hình đào tạo quốc tế và giàu tính ứng dụng, Trường đại học Hoa Sen là địa chỉ được nhiều phụ huynh và học sinh quan tâm tìm hiểu, đặc biệt trong năm 2021 với nhiều ngành đào tạo nhân lực chất lượng cao.

* Năm 2021, Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch sẽ tuyển 1.280 chỉ tiêu hệ chính quy. Trong đó, 50% để đáp ứng nhu cầu nhân lực y tế của TP Hồ Chí Minh, 50% còn lại dành cho các tỉnh, thành phố khác. Đối tượng tuyển sinh là học sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hệ giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên). Ba ngành Y khoa, Dược học, Răng hàm mặt phải có điểm trung bình cộng của năm học kỳ THPT (từ học kỳ 1 lớp 10 đến học kỳ 1 lớp 12) từ 7.0 điểm trở lên. Riêng ngành Khúc xạ nhãn khoa, điểm kỳ thi THPT môn tiếng Anh đạt từ điểm 7.0 trở lên để có thể học các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh do giảng viên nước ngoài trực tiếp giảng dạy.