Vinh danh Bảo tàng chứng tích chiến tranh

Theo thông tin từ Trang web du lịch quốc tế TripAdvisor, Bảo tàng chứng tích chiến tranh (số 28, đường Võ Văn Tần, TP Hồ Chí Minh) vừa có tên trong danh sách 10 bảo tàng tốt nhất trên thế giới năm 2018 do du khách bình chọn. Trong top 10 bảo tàng được xướng tên, có chín bảo tàng thuộc châu Âu và Bắc Mỹ, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh của Việt Nam là đại diện duy nhất thuộc châu Á, xếp ở vị trí thứ 10.

Vinh danh Bảo tàng chứng tích chiến tranh

Bảo tàng thành lập ngày 4-9-1975 với diện tích 5.400 m2, hiện lưu giữ hơn 20.000 hiện vật và phim ảnh về ảnh hưởng tàn khốc của chiến tranh chống đế quốc Mỹ đến những người lính và dân thường Việt Nam. Ngoài ra còn có các phòng trưng bày về chiến tranh biên giới Tây Nam, chiến tranh bảo vệ biên giới phía bắc, vấn đề quần đảo Trường Sa, âm mưu của các thế lực thù địch… Bên ngoài bảo tàng là các gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa dân tộc Việt Nam và phòng biểu diễn rối nước.