Vì văn hóa và du lịch xanh

Trong những ngày cuối tháng 8 này, có một sự kiện khiến đông đảo người xem chú ý, diễn ra tại một vùng đất được dân gian gọi là “thủ phủ Tây Bắc” ngày xưa, giờ là khu vực tỉnh Sơn La. Đó là “Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XIV” vừa khai mạc ngày 18-8.

Ngày hội là sự hiện diện của nghệ thuật và văn hóa các dân tộc Tây Bắc. Ngoài các không gian giới thiệu trưng bày sinh hoạt văn hóa, tập tục, nghề truyền thống, trang phục… độc đáo của các dân tộc đang sống tại các tỉnh trên, du khách trong và ngoài nước tham dự còn được thưởng thức màn trình diễn nấu trực tiếp các món ẩm thực truyền thống của các dân tộc vùng Tây Bắc… và trò chuyện về đời sống mọi nơi mọi chỗ với các nghệ nhân của các dân tộc Tây Bắc xuất hiện tại đây…

Để ngao du những ngày diễn ra hội văn hóa của người Tây Bắc, thì bất cứ du khách nào cũng nên biết đến việc Tổng cục Du lịch vừa công bố và phát huy nỗ lực hạn chế thấp nhất việc sử dụng đồ nhựa trong công tác đón khách du lịch tại Việt Nam. Trong năm 2019, Tổng cục hy vọng đón và phục vụ khoảng 17,5 - 18 triệu lượt khách quốc tế. Ngoài các thị trường khách quy mô lớn như Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái-lan. Thì còn hướng tới các thị trường du khách hàng đầu khác như Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Đức...

Tuy nhiên, sự phát triển của hoạt động du lịch trong và ngoài nước nhiều năm nay cũng gây ra tác động đến môi trường sinh thái ở các vùng trọng điểm du lịch. Nguy hiểm nhất là tình trạng xả rác thải nhựa bừa bãi gây ô nhiễm môi trường. Mà trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh du lịch và lữ hành toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế thế giới, thì điểm số bảo vệ bền vững môi trường của Việt Nam xếp hạng thứ 129/136 quốc gia. Điều này gây ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Việt Nam trong bối cảnh du khách toàn cầu đang ủng hộ du lịch xanh, phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường sinh thái…

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng mới ban hành Công văn số 1857/BVHTTDL-TCDL về bảo vệ môi trường. Công văn này yêu cầu trực tiếp ngành du lịch các tỉnh phải nghiêm khắc thực hiện và chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, khu du lịch, điểm du lịch triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng túi nylon, ống hút nhựa, cốc nhựa dùng một lần. Các địa phương, cơ sở du lịch cần chung tay giảm thiểu tình trạng xả rác, làm ô nhiễm môi trường tại các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh du lịch trên toàn quốc. Để hưởng ứng thực hành tiêu chí trên, bắt đầu từ ngày 1-9, các đơn vị kinh doanh du lịch trên Vịnh Hạ Long sẽ dùng đồ bằng giấy, thủy tinh, vật liệu sinh học thân thiện với môi trường để phục vụ khách.