Vẽ tranh về sự nở

“Nở” là tên triển lãm “ghép đôi” của hai họa sĩ Lê Thị Minh Tâm và Phạm Trần Quân. Ngày 23-8 tới đây, triển lãm sẽ khai mạc tại Gallery 39, Lý Quốc Sư, Hà Nội.

Vẽ tranh về sự nở

Hai nghệ sĩ giới thiệu đến người xem 30 bức tranh, với chất liệu sơn dầu, acrylic, lụa và giấy dó, là góc nhìn về sự sinh sôi nảy nở của hai họa sĩ.

“Tôi yêu tiếng nước tôi”

Đây là cuộc thi hát dành cho người Việt trên toàn thế giới. BTC đã chọn ra 31 thí sinh tham dự vòng chung kết, đến từ các nước CHLB Đức, Ba Lan, Hungary, Liên bang Nga, Thái-lan, Cộng hòa Séc, Pháp, Việt Nam. Mỗi thí sinh sẽ biểu diễn một bài dân ca nguyên thể và một ca khúc tự chọn bằng tiếng Việt. Các thí sinh đã lựa chọn những bài dân ca khá đa dạng, từ dân ca Bắc Bộ, quan họ, dân ca Thái, dân ca Xê Đăng cho tới hát văn. Chương trình được tổ chức từ ngày 12 đến 15-9 tại thủ đô Warszawa (Ba Lan). Đây là lần thứ hai cuộc thi được tổ chức với quy mô toàn thế giới. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào tối 15-9.

Thi vẽ tranh “Đan Mạch trong mắt em”

Sáng ngày 23-8 tới, tại Trường tiểu học Ngọc Lâm, 17 Hoàng Như Tiếp, Long Biên, Hà Nội, Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội sẽ phát động cuộc thi vẽ tranh “Đan Mạch trong mắt em 2019’ với chủ đề “Rác”. Cuộc thi do Đại sứ quán Đan Mạch và Hội Hữu nghị Việt Nam - Đan Mạch (VIDAFA) tổ chức hằng năm nhằm tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Tại lễ phát động, sẽ có 45 phút dành cho 100 em học sinh thuộc Trường tiểu học Ngọc Lâm tham gia vẽ tại chỗ để hưởng ứng cuộc thi.

Thi viết “Người tốt - Việc tốt”

Cuộc thi do báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) phát động. Bài viết dự thi thuộc thể loại phóng sự hoặc ký sự nhân vật về người tốt, việc tốt, dài tối đa 1.700 chữ kèm ảnh minh họa thực tế. Tác phẩm dự thi chưa đăng trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào. Nhận bài dự thi đến ngày 1-3-2020 tại tòa soạn Báo SGGP số 432-434 đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TP Hồ Chí Minh, hoặc email: nguoitotviectot@sggp.org.vn. Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 45 năm Ngày thống nhất đất nước (30-4-2020) và kỷ niệm 45 năm Ngày Báo SGGP xuất bản số báo đầu tiên (5-5-2020).