Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2020

Ngày 6-6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang, UBND tỉnh Bắc Giang phối hợp Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2020 với hai điểm cầu UBND tỉnh Lào Cai và UBND tỉnh Lạng Sơn; 59 điểm cầu tại các Sở Công thương của các tỉnh, thành phố trên cả nước và bốn điểm cầu ở hai tỉnh: Quảng Tây, Vân Nam (Trung Quốc).

 Ảnh BGP/NGUYỄN MIỀN
Ảnh BGP/NGUYỄN MIỀN

Là “thủ phủ” trái cây ở miền bắc Việt Nam và là “kinh đô” của vải thiều, diện tích vải thiều năm nay của Bắc Giang ước đạt 28.000 ha, với sản lượng ước đạt 160.000 tấn. Diện tích vải thiều sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP năm 2020 là 15.000 ha, tăng 1.145 ha so năm 2019 và hướng tới đạt 100% diện tích; diện tích vải thiều sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP là 218 ha, đã được Mỹ cấp mã số IRADS, cơ quan chức năng Nhật Bản chấp thuận 19 mã vùng trồng; cơ quan chức năng Trung Quốc đã chấp thuận 149 mã vùng trồng và 288 cơ sở đóng gói.

Sau Hội nghị, các đại biểu đã bấm nút khởi động sàn giao dịch thương mại điện tử và cắt băng xuất hành chuyến xe vải thiều đầu tiên năm 2020 đi tiêu thụ tại thị trường trong và ngoài nước.

Xây dựng khu công nghiệp tại Long An

Ngày 6-6, tại huyện Đức Hòa (Long An), Tổng công ty IDICO (Bộ Xây dựng) đã khởi công xây dựng hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Hựu Thạnh có quy mô 524,14 ha, tổng vốn đầu tư 5.253 tỷ đồng. Đây là KCN thứ 11 được IDICO đã và đang đầu tư xây dựng, quản lý vận hành trên cả nước. 10 KCN trước có tổng diện tích hơn 4.000 ha, tổng vốn đầu tư hơn 18 nghìn tỷ đồng được xây dựng tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thái Bình, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai… KCN Hựu Thạnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam, có vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam; nằm ở cửa ngõ giao thông kết nối các tỉnh miền tây với TP Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.