Bán đảo Sơn Trà, cách trung tâm TP Đà Nẵng khoảng 10 km, được xem là “lá phổi xanh” của Đà Nẵng và cũng là nơi cư trú của loài voọc chà vá chân nâu. Thế nhưng, việc người dân và du khách tự do lên xuống Sơn Trà đang làm ảnh hưởng đến khu bảo tồn thiên nhiên cũng như nguy cơ mất an ninh, an toàn cho du khách. Thời gian qua, các tuyến đường lên bán đảo Sơn Trà xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông làm chết và bị thương nhiều người. Để hạn chế tai nạn giao thông, trước đó, TP Đà Nẵng cấm người dân và du khách chạy xe tay ga lên bán đảo Sơn Trà tham quan, tuy nhiên, tình hình vi phạm vẫn chưa được kiểm soát. Vì vậy, mới đây, UBND TP Đà Nẵng đã phê duyệt kế hoạch thí điểm lắp đặt các trạm kiểm soát, ngăn xe máy tay ga và ô-tô trên 24 chỗ ngồi đi lên bán đảo Sơn Trà.
Theo đó, khách du lịch muốn ngắm vẻ đẹp hoang sơ của bán đảo phải được bố trí đi theo tour và có hướng dẫn. Mục đích chính của việc kiểm soát là bảo đảm an toàn tính mạng cũng như cung cấp thông tin để du khách khi đến các trạm kiểm soát có thể chọn việc tiếp tục tham quan bằng xe trung chuyển. Trong giai đoạn thí điểm, khách tham quan đi ô-tô dưới 24 chỗ ngồi và xe số, côn tay được cấp thẻ ra vào. Thẻ vàng có thời hạn dài ngày, được cấp cho người trồng rừng, nhiếp ảnh gia, nghiên cứu sinh, nghiên cứu khoa học. Thẻ xanh sử dụng trong ngày được phát cho khách du lịch, cán bộ, nhân viên đến làm việc. Theo quy định, khách chỉ được dã ngoại, tham quan tại khu vực phía trong các trạm kiểm soát từ 7 giờ 30 phút đến 19 giờ trong ngày. Ngoài thời gian này, lực lượng bảo vệ sẽ khóa rào chắn để đóng cửa rừng.
Đại diện Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà cho biết, trong ba tháng thí điểm, sẽ có lực lượng chức năng đi tuần để nhắc nhở khách khi sắp hết giờ tham quan. “Nếu du khách cố tình ở lại quá giờ hoặc qua đêm sẽ bị xem xét xử phạt về hành vi xâm phạm rừng đặc dụng”.