Hội nghị - hội thảo

Sáng 6-1, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết ba năm thực hiện Nghị quyết liên tịch (NQLT) 01/TW về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” giai đoạn 2017 - 2020, theo hình thức trực tuyến.

Giai đoạn 2017 - 2020, với phương châm phòng ngừa là chính, công tác phối hợp thực hiện NQLT 01/TW giữa hai ngành tiếp tục phát huy hiệu quả theo các hình thức đa dạng như: Tổ chức các sự kiện truyền thông thay đổi hành vi của các bậc cha mẹ về tính nêu gương, kiến thức quản lý, giáo dục con em; thay đổi nhận thức, hành vi của các đối tượng có nguy cơ cao, đối tượng đặc thù… Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong triển khai NQLT 01; đề xuất giải pháp để công tác phối hợp giữa hai ngành trong thời gian tới hiệu quả, thiết thực, định hướng cho tổ chức Hội các cấp triển khai các hoạt động cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ phụ nữ và trẻ em trước những nguy cơ của tội phạm, tệ nạn xã hội… Dịp này, Bộ Công an và Hội LHPN Việt Nam trao kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” và “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” tặng các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an và Hội LHPN Việt Nam; trao Bằng khen tặng 40 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện NQLT 01.
 
 * Sáng 6-1, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 14, khóa XI. Hội nghị đã sơ kết việc triển khai kết luận về nâng cao vai trò của Đoàn thanh niên trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; công bố quyết định danh hiệu thi đua về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020; thảo luận, cho ý kiến các nội dung trình Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn lần thứ 8, khóa XI về các dự thảo Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của đoàn năm 2021, Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021.
 
 Chiều cùng ngày, tại đầu cầu Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8, khóa XI theo hình thức trực tuyến. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn năm 2020; Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021; Bộ tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2021.