Thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc

Nhận lời mời của đồng chí Lật Chiến Thư, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Nhân đại) Trung Quốc, hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 8 đến 12-7.

Chuyến thăm là sự kiện chính trị quan trọng khẳng định, Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc; mong muốn xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp lên tầm cao mới.

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước tiếp tục duy trì xu thế phát triển ổn định và tích cực. Hai bên duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao. Tháng 4-2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” tại Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa thăm Việt Nam tháng 5-2019. Lãnh đạo cấp cao hai nước đều nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc là tài sản quý báu của hai nước và nhân dân hai nước, cần giữ gìn, kế thừa và phát triển; khẳng định nỗ lực đưa quan hệ hai nước phát triển đi vào chiều sâu; ủng hộ lẫn nhau trong sự nghiệp đổi mới, cải cách mở cửa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Hợp tác kinh tế tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ giữa hai nước. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất, thị trường nhập khẩu lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN. Năm 2018, kim ngạch thương mại song phương đạt 106,7 tỷ USD, tăng 13,8% so năm 2017. Trong bốn tháng đầu năm 2019, kim ngạch thương mại song phương đạt 33,24 tỷ USD, tăng 11,58% so cùng kỳ năm 2018. Về đầu tư, Trung Quốc hiện đứng thứ bảy trong số hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 15,1 tỷ USD.

Về du lịch, bốn tháng đầu năm 2019, có 1,3 triệu lượt du khách Trung Quốc đến Việt Nam; mỗi năm có hơn một triệu du khách Việt Nam đi Trung Quốc du lịch. Về vấn đề trên biển, hai bên duy trì trao đổi ý kiến thường xuyên tại các cuộc gặp cấp cao và các cấp. Hai bên đã ký “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển” và đạt được nhiều nhận thức chung về việc kiểm soát bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông.

Quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc cũng có những bước phát triển tích cực trong những năm qua. Tiếp theo chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng (tháng 12-2015), tháng 11-2016, đồng chí Trương Đức Giang, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại Trung Quốc thăm chính thức Việt Nam. Đây là chuyến thăm Việt Nam cấp cao nhất của lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước Trung Quốc trong năm 2016 và là chuyến thăm lại Việt Nam của người đứng đầu cơ quan lập pháp Trung Quốc sau 15 năm. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thăm Trung Quốc (tháng 12-2017); Phó Ủy viên trưởng Nhân đại Trung Quốc Trần Trúc sang Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (tháng 1-2018). Hai bên cũng trao đổi nhiều đoàn các cơ quan chuyên môn của hai Quốc hội.

Trong chuyến thăm Trung Quốc lần này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ thảo luận với lãnh đạo cấp cao Trung Quốc về những biện pháp nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Trung Quốc trong các lĩnh vực cụ thể về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng, giáo dục...; hợp tác trên các diễn đàn đa phương; trao đổi ý kiến về những vấn đề quốc tế cùng quan tâm. Hai bên cũng sẽ trao đổi ý kiến và cách thức nhằm thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội, các văn kiện, chương trình, dự án hợp tác đã ký, đồng thời thảo luận về phương hướng tăng cường hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc trong thời gian tới. Đây cũng là dịp để hai bên tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy thực hiện những nhận thức chung và thỏa thuận cấp cao đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Chúc chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thành công tốt đẹp, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai nước đi vào thực chất, thiết thực và có hiệu quả, đồng thời thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống và quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.