Tăng cường quan hệ Ðối tác chiến lược Việt Nam - Indonesia

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Ðại Quang, Tổng thống Indonesia J. Widodo và Phu nhân đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 11 đến 12-9. Chuyến thăm diễn ra nhân dịp Tổng thống Indonesia J. Widodo sang Việt Nam tham dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN năm 2018 (WEF ASEAN 2018).

Chuyến thăm lần này của Tổng thống J. Widodo là sự kiện chính trị quan trọng trong quan hệ hai nước, khẳng định sự coi trọng và mong muốn thắt chặt hơn nữa mối quan hệ Ðối tác chiến lược và hữu nghị truyền thống Việt Nam - Indonesia.

Indonesia là quốc gia quần đảo lớn nhất thế giới, gồm hơn 17.500 hòn đảo lớn, nhỏ nằm giữa lục địa châu Á và châu Ðại Dương, nối liền Ấn Ðộ Dương với Thái Bình Dương. Dân số Indonesia khoảng hơn 260 triệu người, thuộc hơn 300 sắc tộc. Tại "quốc gia vạn đảo" này, có khoảng 86,1% dân số theo đạo Hồi. Tổng GDP của Indonesia trong năm 2017 đạt 1.011 tỷ USD.

Kể từ khi Việt Nam và Indonesia thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1955, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Indonesia không ngừng được các thế hệ lãnh đạo cùng nhân dân hai nước dày công vun đắp, phát triển. Tháng 6-1989, hai nước chính thức mở đường hàng không Việt Nam - Indonesia; nhiều tập đoàn lớn của Indonesia đã vào thị trường Việt Nam tìm kiếm các cơ hội đầu tư.

Quan hệ giữa hai nước bước vào giai đoạn mới với chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử của Tổng thống Indonesia Suharto vào tháng 11-1990. Ðây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của một tổng thống Indonesia trong 33 năm. Mối quan hệ song phương được nâng lên tầm cao mới khi hai nước ra Tuyên bố chung chính thức thiết lập quan hệ Ðối tác chiến lược Việt Nam - Indonesia, nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Indonesia của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vào tháng 6-2013. Tháng 8-2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Indonesia, đánh dấu mốc lịch sử trong quan hệ song phương.

Chúng ta vui mừng nhận thấy, mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Indonesia phát triển mạnh mẽ về mọi mặt, như chính trị, kinh tế, văn hóa - giáo dục, quốc phòng - an ninh... Mối quan hệ chính trị giữa hai nước ngày càng tin cậy và gần gũi, thể hiện qua việc hai bên thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp. Các cơ chế hợp tác như Ủy ban hợp tác song phương cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Ðối thoại an ninh cấp Thứ trưởng… được duy trì thường xuyên, hiệu quả.

Về lĩnh vực kinh tế - thương mại, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Indonesia có nhiều khởi sắc, kim ngạch thương mại hai chiều tăng dần qua các năm theo hướng cân bằng hơn. Kim ngạch thương mại song phương năm 2017 đạt hơn 6,5 tỷ USD. Về đầu tư, tính đến tháng 6-2018, Indonesia đứng thứ năm trong ASEAN và thứ 30 trong 126 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Hiện Indonesia có 71 dự án đầu tư tại Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực như thăm dò và khai thác dầu khí, khai thác than, ngân hàng, khách sạn, chế biến gỗ…

Quan hệ hợp tác an ninh, quốc phòng giữa hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp. Hợp tác về giáo dục, văn hóa, thể thao được quan tâm thúc đẩy. Hằng năm, Indonesia cung cấp cho Việt Nam một số học bổng ngắn, trung và dài hạn trong các lĩnh vực như giáo dục, văn hóa, ngôn ngữ… Hợp tác về du lịch, giao lưu nhân dân; hợp tác giữa các địa phương của hai nước ngày càng gắn kết. Việt Nam và Indonesia phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trong nhiều vấn đề khu vực và quốc tế, hợp tác tốt tại các diễn đàn đa phương.

Chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam lần này của Tổng thống Indonesia J. Widodo và Phu nhân khẳng định quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân hai nước tăng cường hơn nữa mối quan hệ Ðối tác chiến lược và hữu nghị truyền thống Việt Nam - Indonesia, củng cố quan hệ chính trị tin cậy giữa lãnh đạo hai nước. Chuyến thăm cũng là dịp để hai bên trao đổi các biện pháp nhằm định hướng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn mới sau 5 năm thiết lập quan hệ Ðối tác chiến lược, đồng thời trao đổi các vấn đề khu vực, quốc tế hai bên cùng quan tâm, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.