Tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Ác-hen-ti-na

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống nước Cộng hòa Ác-hen-ti-na M.Ma-cri và Phu nhân thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Ðây là chuyến thăm Việt Nam lần đầu của ông M.Ma-cri trên cương vị Tổng thống, ghi dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam và Ác-hen-ti-na, trong bối cảnh hai nước vừa kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2018.

Nằm ở Nam Mỹ, có diện tích hơn 3,7 triệu km2 và dân số hơn 43,4 triệu người, giàu tài nguyên thiên nhiên, như dầu khí, quặng sắt, kim loại quý và tài nguyên nước, cùng các điều kiện khí hậu phong phú, từ cận nhiệt đới đến hàn đới, Ác-hen-ti-na có nền kinh tế lớn thứ ba khu vực Mỹ la-tinh và xếp thứ 22 trên thế giới. Với những đồng bằng màu mỡ, phì nhiêu,

Ác-hen-ti-na có truyền thống sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi đại gia súc và chế biến thực phẩm. Công nghiệp của Ác-hen-ti-na tương đối phát triển với các ngành mũi nhọn như luyện kim, công nghệ nguyên tử vì mục đích hòa bình, sinh học, điện tử, tin học...

Là nước lớn ở Mỹ la-tinh, Ác-hen-ti-na có vai trò quan trọng trong khu vực và quốc tế, có quan hệ ngoại giao với hơn 140 nước, là thành viên của Liên hợp quốc, Hiệp hội Liên kết Mỹ la-tinh (ALADI), Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS), Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR), Hội đồng Hợp tác kinh tế Thái Bình Dương (PECC), Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) và Cộng đồng các Nhà nước Mỹ la-tinh và Ca-ri-bê (CELAC)...

Ngày 25-10-1973, Ác-hen-ti-na thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, trở thành một trong ba nước Mỹ la-tinh đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam trước năm 1975. Tháng 1-1995, Việt Nam mở Ðại sứ quán tại Bu-ê-nốt Ai-rét. Tháng 2-1997, Ðại sứ quán Ác-hen-ti-na khai trương tại Hà Nội. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bên đã trao đổi nhiều đoàn thăm các cấp. Nhân dân hai nước có mối quan hệ hữu nghị, luôn dành cho nhau tình đoàn kết và ủng hộ. Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ phong trào quần chúng nhân dân Ác-hen-ti-na đoàn kết, ủng hộ nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Về quan hệ kinh tế, kim ngạch thương mại hai chiều tăng gấp đôi sau 5 năm, đạt 2,9 tỷ USD trong năm 2018. Ác-hen-ti-na là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại khu vực Mỹ la-tinh; Việt Nam là thị trường nhập khẩu lớn thứ năm của Ác-hen-ti-na trên phạm vi toàn cầu. Hai nước đang nỗ lực đưa giá trị trao đổi thương mại song phương lên mức 5 tỷ USD trong thời gian tới. Các lĩnh vực hợp tác, như văn hóa, giáo dục, kỹ thuật nông nghiệp, du lịch, thể thao, đào tạo tiếng Tây Ban Nha… tiếp tục được hai bên quan tâm thúc đẩy. Bình quân mỗi năm Việt Nam đón khoảng 10.000 khách du lịch từ Ác-hen-ti-na. Năm 2018, hai nước tổ chức thành công nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ác-hen-ti-na
(25-10-1973 - 25-10-2018).

Những năm qua, hai nước thiết lập nhiều cơ chế và thỏa thuận để thúc đẩy hợp tác nhiều mặt. Hai bên ký nhiều hiệp định, thỏa thuận hợp tác, như: Khuyến khích và bảo hộ đầu tư, Hợp tác kinh tế - thương mại, Hợp tác công và nông nghiệp, Hợp tác thú y, Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao, Hợp tác khoa học - công nghệ, Hợp tác hai ngành Thanh tra, Hợp tác thể thao, Hợp tác văn hóa - giáo dục, Hợp tác sử dụng năng lượng hạt nhân vào mục đích hòa bình, Tuyên bố chung cấp cao, Hiệp định cấp Chính phủ về hợp tác năng lượng, Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao về đàm phán kinh tế - thương mại, Chương trình hợp tác văn hóa giai đoạn 2010 - 2012…

Việt Nam và Ác-hen-ti-na phối hợp chặt chẽ tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Diễn đàn hợp tác Ðông Á - Mỹ la-tinh (FEALAC)…

Ðược thực hiện trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Ác-hen-ti-na phát triển tích cực qua trao đổi đoàn các cấp và tiếp xúc song phương bên lề các tổ chức quốc tế và diễn đàn khu vực, chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Ác-hen-ti-na M.Ma-cri là cơ hội có ý nghĩa quan trọng để các nhà lãnh đạo hai nước thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác, đầu tư, thương mại, tiếp tục củng cố, tiếp nối và phát triển mối quan hệ song phương.

Chuyến thăm khẳng định đường lối đối ngoại Việt Nam là độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại, trong đó có việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Nhà nước và nhân dân hai nước.

Chúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Ác-hen-ti-na M.Ma-cri thành công tốt đẹp, qua đó góp phần củng cố sự tin cậy chính trị giữa hai nước, tạo động lực đưa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Ác-hen-ti-na lên bước phát triển mới, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới.