Trong 45 cá thể động vật hoang dã trên, có sáu cá thể nai, ba cá thể chim công, ba cá thể chim trĩ, năm cá thể khỉ, 26 cá thể rùa, một cá thể cầy Tây Nguyên và một cá thể chim già đẩy Java.
Sau khi tiếp nhận những cá thể động vật hoang dã này, lãnh đạo VQG Yok Đôn phân công cán bộ theo dõi, chăm sóc, nếu đủ điều kiện sẽ thả về môi trường tự nhiên. Tuy nhiên, do phần lớn các cá thể động vật hoang dã này bị nuôi nhốt một thời gian dài nên đã mất khả năng tự kiếm ăn và sinh tồn trong môi trường tự nhiên, nếu thả vào rừng thì khả năng sống sót rất hạn chế. Do đó, VQG Yok Đôn giữ lại để nuôi dưỡng, chăm sóc, phục vụ công tác bảo tồn, nghiên cứu khoa học.