Tiếp tục sụp lún nghiêm trọng ở vùng ngọt tỉnh Cà Mau

NDO -

NDĐT - Trong vòng một tuần trở lại đây, trên địa bàn vùng ngọt huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) xảy ra ba vụ sụp lún nghiêm trọng…

Hiện trường vụ sụp lún nghiêm trọng tại xã Trần Hợi vào sáng 23-3.
Hiện trường vụ sụp lún nghiêm trọng tại xã Trần Hợi vào sáng 23-3.

Vụ mới nhất xảy ra vào rạng sáng 22-3, trên tuyến lộ ô-tô về trung tâm xã Trần Hợi (huyện Trần Văn Thời), đoạn từ Co Xáng về chợ Cơi Năm. Ghi nhận tại hiện trường, đoạn sụp lún kéo dài từ mặt tiền nhà ông Tô Văn Thế đến nhà bà Hà Xuân Hóa (ấp 2, xã Trần Hợi), dài 50 m, ngang 6 m, độ sụp lún sâu khoảng 3,5 m. Ông Trần Vững, Phó Chủ tịch UBND xã Trần Hợi, cho biết, thời điểm xảy ra sụp lún có ba xe mô-tô chở năm người đang lưu thông tuyến và bất ngờ bị sụp thẳng xuống, khiến hai người bị xây xát nhẹ, xe máy hư hỏng. “Tình trạng hạn hán, áp lực nước của tuyến kênh cặp lộ không còn dẫn đến tình trạng sụp lún”, ông Vững, nhận định.

Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau cùng chính quyền địa phương đang thực hiện rào chắn, cắm biển không cho xe cộ qua lại khu vực sụp lún nêu trên. Đây cũng là vụ sụp lún nghiêm trọng thứ ba xảy ra trên địa bàn vùng ngọt huyện Trần Văn Thời kể từ ngày 15-3 cho đến nay.

Trước đó, vào ngày 15-3, sụp lún nghiêm trọng trên tuyến lộ nhựa Co Xáng-Cơi Năm-Đá Bạc khiến vận tuyến vận tải trên bộ về xã đảo duy nhất của tỉnh Cà Mau là Khánh Bình Tây (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) bị cô lập hoàn toàn. Đến ngày 18-3, con lộ bê-tông (ngang 3 m) từ UBND xã nối với đường về trung tâm xã Khánh Bình Tây Bắc (huyện Trần Văn Thời) bị sụp lún và hư hỏng nghiêm trọng, tổng chiều dài hơn 30 m, bề rộng khoảng 15 m và sụp sâu từ 2,5 đến 3 m.

Tiếp tục sụp lún nghiêm trọng ở vùng ngọt tỉnh Cà Mau ảnh 1

Kênh rạch trên địa bàn xã Trần Hợi khô cạn được cho là thủ phạm gây nên sụp lún.

Tình trạng sụp lún xảy ra phổ biến trên địa bàn tỉnh Cà Mau, đặc biệt là vùng ngọt hóa huyện Trần Văn Thời. Đến nay, trên địa bàn huyện này đã xảy ra hơn 900 vị trí sụp lún công trình lộ giao thông, tổng chiều dài hơn 22 km. Nắng hạn gay gắt kéo dài khiến toàn bộ kênh, rạch ven lộ khô cạn nước được xem là “thủ phạm” gây nên tình trạng sụp lún làm hư hỏng công trình giao thông.