Thúc đẩy hợp tác năng lượng các-bon thấp hướng tới phát triển bền vững

NDO -

NDĐT – Sáng 22-10, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, đã diễn ra Diễn đàn Phát triển các-bon thấp về năng lượng quốc tế năm 2019, với sự tham gia của gần 500 đại biểu đến từ Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế, cơ quan phụ trách năng lượng, đại diện doanh nghiệp và giới học giả của nhiều quốc gia trên thế giới.

Toàn cảnh phiên khai mạc Diễn đàn.
Toàn cảnh phiên khai mạc Diễn đàn.

Diễn đàn có chủ đề “Cách mạng năng lượng, hợp tác quốc tế”, bàn thảo về các triết lý tiên tiến, giới thiệu những thành quả mới nhất trong ngành năng lượng, trao đổi về hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực tiên phong liên quan đến phát triển ngành năng lượng các-bon thấp, thân thiện với môi trường.

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Lưu Chấn Dân nhấn mạnh, trong thế giới ngày nay, thúc đẩy phát triển bền vững, cải thiện đời sống người dân và chung tay bảo vệ trái đất, đã trở thành mục tiêu chung của tất cả các quốc gia; năng lượng được coi là ngành có tác động đến cả 17 mục tiêu phát triển bền vững theo Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc.

Cũng theo vị lãnh đạo Liên hợp quốc, mục tiêu khống chế mức tăng nhiệt độ trung bình của trái đất dưới 1,5 độ C vẫn có thể thực hiện được, nếu thúc đẩy sự chuyển đổi nhanh chóng và sâu sắc trong các lĩnh vực năng lượng, đất đai, công nghiệp, xây dựng, giao thông và đô thị; các nước phải đoàn kết đẩy nhanh chuyển đổi năng lượng toàn cầu, để thực hiện Chương trình nghị sự 2030 và Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

Ông Lưu Chấn Dân cũng khẳng định, Liên hợp quốc sẽ hỗ trợ các nước chuyển hóa các cam kết toàn cầu của mình thành hành động cụ thể trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường; thông qua việc tăng cường điều phối với hệ thống các tổ chức của Liên hợp quốc, thúc đẩy đối thoại toàn cầu về năng lượng, trong đó có chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ, thúc đẩy vai trò đồng bộ giữa ứng phó biến đổi khí hậu với các mục tiêu phát triển bền vững, cũng như mở rộng chuyển đổi và cấu trúc lại nền kinh tế.

Đại diện nước chủ nhà phát biểu tại Diễn đàn, ông Hàn Chính, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc đã chia sẻ những điểm nổi bật trong chiến lược mới về an ninh năng lượng của nước này, nhằm thúc đẩy cuộc cách mạng trong sản xuất và tiêu dùng năng lượng phát triển đi vào chiều sâu.

Theo đó, trong 5 năm qua, Trung Quốc đã thúc đẩy chuyển đổi năng lượng sạch và các-bon thấp, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tỷ trọng tiêu dùng năng lượng sạch tăng lên mức 22%, tỷ trọng tiêu dùng than đá giảm xuống mức kỷ lục dưới 60%; thúc đẩy phát triển mạnh các nguồn năng lượng tái tạo, điện gió và điện mặt trời…

Ông Hàn Chính khẳng định, Trung Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh cuộc cách mạng về năng lượng, nhất là cách mạng trong sử dụng năng lượng, nâng cao chất lượng và hiệu quả nguồn cung năng lượng, thúc đẩy sự đổi thay mạnh mẽ công nghệ về năng lượng; đồng thời kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy cuộc cách mạng rộng lớn trong sản xuất và tiêu dùng năng lượng với trọng tâm là năng lượng sạch, năng lượng các-bon thấp.

Theo chương trình của Diễn đàn, trong ba ngày (từ 22 đến 24-10), ngoài phiên khai mạc và diễn đàn cấp cao, các đại biểu còn tham gia nhiều hoạt động như Triển lãm cách mạng năng lượng thế giới, sáu diễn đàn nhánh, lễ công bố và hội nghị 500 doanh nghiệp năng lượng hàng đầu thế giới...