Thả hơn 14 tấn cá và 193 nghìn cá giống về tự nhiên

NDO -

NDĐT - Ngày 10-8, tại sông Vàm Nao thuộc xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, Tổng cục Thủy sản phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, UBND huyện Châu Phú, Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo đã thả hơn 14 tấn cá thịt và 193 nghìn con cá giống đặc sản về tự nhiên.

Thả cá về sông Vàm Nao.
Thả cá về sông Vàm Nao.

Số cá được thả là các loài cá bản địa và cá quý hiếm, như: bông lau, hô, mè hôi, vồ đém, chạch lấu, lăng nha, chép.

Đây là số cá phóng sinh mà Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tỉnh đã vận động từ 165 tổ chức và 289 cá nhân, các tín đồ tôn giáo hỗ trợ đóng góp với tổng kinh phí hơn một tỷ đồng. Bên cạnh đó, Tổng cục Thủy sản cũng hỗ trợ 16 nghìn con cá hô và bông lau.

Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh An Giang Nguyễn Sĩ Lâm cho biết, từ năm 2012 đến 2018, Sở NN-PTNT tỉnh đã phối hợp thường xuyên với các địa phương tổ chức công tác thả cá, tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang, tại khu vực sông Tiền, sông Hậu. Qua bảy năm thực hiện, đã thả hơn 110 tấn cá các loại, với số tiền quy đổi tương tương 4,6 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ.

Thả hơn 14 tấn cá và 193 nghìn cá giống về tự nhiên ảnh 1