Thả cá thể rùa biển quý hiếm về môi trường tự nhiên

NDO -

NDĐT- Ngày 13-9, Đồn Biên phòng Vinh Hiền thuộc Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với ngư dân thả về môi trường tự nhiên một cá thể rùa biển họ Cheloniidae (họ Vích) nằm trong Sách đỏ.

Lực lượng Đồn Biên phòng Vinh Hiền cùng cơ quan chức năng thả cá thể rùa quý hiếm về môi trường tự nhiên.
Lực lượng Đồn Biên phòng Vinh Hiền cùng cơ quan chức năng thả cá thể rùa quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Theo đó, vào lúc 6 giờ sáng cùng ngày, khi đang đánh bắt cá trên vùng biển thuộc cửa biển Tư Hiền, xã Vinh hiền, huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên - Huế), ngư dân Ngô Mau (55 tuổi), trú tại thôn Mai Gia Phường, xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc đã phát hiện một cá thể rùa mắc vào lưới. Ngay sau đó, ông Mau đã mang cá thể rùa đến bàn giao cho trạm kiểm soát Biên phòng Tư Hiền, thuộc Đồn Biên phòng Vinh Hiền.

Qua kiểm tra, tiến hành lập biên bản tiếp nhận cá thể rùa, lực lượng chức năng xác định đây là cá thể rùa biển họ Vích (tên khoa học là Cheloniidae) nằm trong Sách đỏ. Cá thể rùa có màu sọc đen, nặng khoảng 17kg, còn khỏe mạnh.

Đến 6 giờ 30 phút sáng cùng ngày, lực lượng chức năng cùng với ngư dân đã thả cá thể rùa về biển tại vùng biển xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc.