Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới:

Phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

NDO -

NDĐT - Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6), tại nhà rông văn hóa thôn Kon Gung, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, UBND tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2020.

Các đại biểu trồng cây tại buổi lễ phát động.
Các đại biểu trồng cây tại buổi lễ phát động.

Tại buổi lễ, các đại biểu và người dân đã tiến hành trồng 1.220 cây sao, dầu, trắc, đại diện cho hơn 63.000 cây giống được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt, hỗ trợ cho UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh trồng dịp này. Đồng thời, Ban tổ chức cũng tiến hành thả hơn 17.000 con cá giống, tái tạo nguồn lợi thủy sản ở lòng hồ thủy điện Plei Krông; phát động tham gia hưởng ứng chiến dịch “Ngàn chữ ký, triệu quyết tâm bảo vệ môi trường”.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Hữu Tháp, trải qua 61 năm, lời kêu gọi “Tết trồng cây” năm 1959, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân cả nước và trở thành một phong trào quần chúng sâu rộng, một nét đẹp trong văn hóa truyền thống Việt Nam. Việc tổ chức “Tết trồng cây” không chỉ thúc đẩy phong trào trồng cây, gây rừng mà còn có tác dụng bảo vệ môi trường sinh thái và bảo vệ cuộc sống của chúng ta.

Hoạt động diễn ra trong thời điểm cả nước chào đón Đại hội Đảng các cấp; kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 48 năm Ngày Môi trường thế giới, thể hiện lòng tôn kính của các thế hệ cán bộ, nhân dân tỉnh Kon Tum đối với Bác Hồ kính yêu cũng như đáp lại lời kêu gọi của Đại hội đồng Liên hợp quốc về bảo vệ môi trường.

“Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, tất cả các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, toàn quân và toàn dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum hãy tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học; góp phần khắc phục xói mòn, hạn chế lũ lụt, phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên nước, nhất là đối với các khu đô thị, khu công nghiệp”, đồng chí Nguyễn Hữu Tháp nhấn mạnh.