Ngăn chặn tình trạng khai thác cát sỏi trái phép ở huyện Bảo Lạc

NDO -

Tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, sự thiếu quyết liệt trong ngăn chặn, xử lý khai thác cát sỏi lòng sông khiến một số cá nhân cố tình vi phạm, dù chưa được cấp giấy phép vẫn khai thác khoáng sản, rút ruột dòng sông, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, thay đổi dòng chảy, thất thoát tài nguyên và thất thoát nguồn thu ngân sách tại huyện nghèo.

Đầu hút cắm xuống lòng sông Gâm hút cát, sỏi.
Đầu hút cắm xuống lòng sông Gâm hút cát, sỏi.

Từ phản ánh của bạn đọc, phóng viên Nhân Dân điện tử đã tìm hiểu và ghi nhận tình trạng khai thác cát, sỏi trên sông Gâm thuộc địa phận xã Hồng Trị và một số xã lân cận thị trấn Bảo Lạc.

Cụ thể, khoảng 16 giờ chiều 13-7, phóng viên bắt gặp điểm khai thác cát sỏi trái phép tại Bản Khuông, xã Hồng Trị. Địa điểm này nằm cạnh Quốc lộ 34 và cách thị trấn trung tâm huyện lỵ Bảo Lạc, gần 2km.

Ông Nông Đức Hồng, người đứng ra tổ chức khai thác cát sỏi, cho biết, đã bắt đầu khai thác lúc 15 giờ cùng ngày, đến gần 16 giờ, khi phóng viên ghi nhận hoạt động khai thác khoáng sản trái phép thì một đầu hút cát sỏi vẫn vô tư hoạt động, “cắm” vòi xuống dòng sông Gâm và hút từng dòng nước đục ngầu lẫn, cát, sỏi theo đường ống chảy ầm ầm lên giàn sàng tuyển. Tiếng nổ của động cơ đầu hút vang xa, có lẽ cách đó 500m vẫn nghe rõ tiếng nổ của động cơ.

Khi chúng tôi có mặt tại hiện trường, tác nghiệp hơn 20 phút thì thấy đoàn công tác Công an huyện Bảo Lạc đến hiện trường. Lúc đó, các cá nhân đang khai thác cát, sỏi mới tắt đầu nổ (là máy bơm, hút công suất lớn hút cát sỏi từ lòng sông), dừng hoạt động.

Tại Công an huyện Bảo Lạc, đại diện đơn vị cho biết, vào hồi 16 giờ 18 phút chiều 13-7, nhận được thông tin từ Trưởng Công an xã Hồng Trị về hoạt động khai thác cát sỏi tại Bản Khuông, đơn vị đã khẩn trương cử lực lượng đến hiện trường xử lý.

Biên bản lập tại hiện trường ghi nhận hoạt động khai thác khoáng sản không phép đang diễn ra, dù trước đó, tại địa điểm này, xã Hồng Trị đã phát hiện, lập biên bản và yêu cầu cá nhân khai thác cát sỏi trái phép ngừng hoạt động.

Biên bản do Đội điều tra, Công an huyện Bảo Lạc lập chiều 13-7, khẳng định, cá nhân tổ chức khai thác cát, sỏi tại Bản Khuông, xã Hồng Trị đã “cố tình vi phạm”, dù trước đó đã bị xã Hồng Trị lập biên bản; Công an huyện đã yêu cầu cá nhân khai thác trái phép khoáng sản lên làm việc tại Công an huyện.

Sáng 15-7, Thượng tá Đàm Thế Giáp, Phó Trưởng Công an huyện Bảo Lạc cho biết thêm, đơn vị đang triển khai xử lý trên tinh thần sai phạm đến đâu xử lý đến đấy.

Theo điều tra của chúng tôi, tại huyện Bảo Lạc, địa phận các xã: Hồng trị, Thượng Hà, Bảo Toàn, tại một số địa điểm có dấu hiệu khai thác trái phép cát, sỏi lòng sông. UBND huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng cần nêu cao trách nhiệm, quán triệt cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, lực lượng chức năng chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý, xử lý tình trạng khai thác khoáng sản lòng sông trái phép.

1255.jpg -0
 Cát, sỏi được hút lên, chảy qua giàn sàng tuyển để phân loại.