New Zealand gia tăng nỗ lực chống rác thải nhựa

NDO -

NDĐT – Chính phủ New Zealand ngày 8-12 thông báo nước này sẽ loại bỏ thêm nhiều đồ nhựa sử dụng một lần.

New Zealand quyết tâm trở thành nền kinh tế hạn chế rác thải nhựa (Ảnh: internet)
New Zealand quyết tâm trở thành nền kinh tế hạn chế rác thải nhựa (Ảnh: internet)

Báo cáo “Xem xét lại vấn đề nhựa ở Aotearoa New Zealand” do Cố vấn trưởng về Khoa học của Thủ tướng New Zealand, Giáo sư Juliet Gerrard công bố ngày 8-12 nhấn mạnh vai trò của New Zealand trong việc sử dụng nhựa và đưa ra khuyến nghị cho những thay đổi tiếp theo.

Thủ tướng Jacinda Ardern đã hoan nghênh báo cáo trên, bà nói: “Nhiều người New Zealand, bao gồm rất nhiều em nhỏ, đã viết thư cho tôi về vấn đề nhựa - quan ngại đến sự phổ biến của chúng trong thập kỷ qua và lượng lớn chất thải nhựa kết thúc ở đại dương của chúng ta. Tôi chia sẻ mối quan ngại này đối với môi trường tự nhiên của chúng ta”.

Thủ tướng Ardern cho biết, chính phủ cam kết sẽ thực hiện các bước tiếp theo để xử lý rác thải nhựa. Các biện pháp này bao gồm: không sử dụng nhựa có giá trị thấp và khó tái chế, không sử dụng các bao bì và đồ uống sử dụng một lần làm từ nhựa PVC và polystyrene khó tái chế, và khuyến khích đổi mới và phát triển các giải pháp về nhựa mềm.

Bản báo cáo cũng tái khẳng định một chương trình làm việc phục hồi tài nguyên quốc gia nhằm đáp ứng các lệnh cấm của nhiều quốc gia về nhập khẩu chất thải và rác tái chế.

“Mục tiêu của chúng tôi phải là biến New Zealand thành một nền kinh tế hạn chế nhựa trở thành chất thải hoặc gây ô nhiễm", Phó Bộ trưởng Môi trường Eugenie Sage khẳng định.

New Zealand đã áp dụng lệnh cấm túi nhựa sử dụng một lần trong các cửa hàng kể từ tháng 7 năm nay.