Học sinh Thủ đô tái chế rác góp học bổng tặng bạn nghèo

NDO -

Sáng 21-1, tại Hà Nội, Hội đồng Đội T.Ư và Tập đoàn Thiên Long phối hợp tổ chức Lễ phát động chương trình "Vì mái trường xanh" lần thứ hai, năm học 2020-2021, bắt đầu chuỗi hoạt động thu gom rác tái chế ở 15 trường tiểu học, THCS để quy đổi thành học bổng tặng học sinh nghèo vượt khó. 

Ban Tổ chức trao "Công trình măng non" hỗ trợ thu gom rác thải tặng Trường tiểu học Dịch Vọng A (Hà Nội).
Ban Tổ chức trao "Công trình măng non" hỗ trợ thu gom rác thải tặng Trường tiểu học Dịch Vọng A (Hà Nội).

Thông qua việc làm ý nghĩa góp học bổng tặng học sinh tiểu học và THCS vượt khó học tốt bằng cách phân loại rác thải nhựa tái chế, dụng cụ học tập qua sử dụng, chương trình "Vì mái trường xanh" không chỉ nỗ lực nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bồi dưỡng kiến thức phân loại rác tại nguồn, mà còn lan tỏa trong thiếu nhi tinh thần "tương thân, tương ái" vì cộng đồng.

Tiếp nối thành công từ lần đầu tổ chức, chương trình "Vì mái trường xanh" năm học này đã được mở rộng quy mô gấp ba lần về cả nội dung, hình thức triển khai và cơ sở vật chất... nhằm mang nhiều học bổng hơn nữa đến với học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn. 

Chương trình diễn ra từ nay đến hết tháng 5-2021 với ba giai đoạn: Phát động và tuyên truyền; Thu gom, kiểm đếm, sáng chế mô hình; Trao học bổng và mô hình hoàn thiện.

Trong giai đoạn đầu, ban tổ chức sẽ trao tặng mỗi trường tham gia chương trình một "Công trình măng non" nhằm thiết thực hỗ trợ thiếu niên, nhi đồng thu gom rác thải nhựa tái chế, dụng cụ học tập qua sử dụng. Đồng thời, phát hành "Cẩm nang phân loại rác tại nguồn" để giúp các em hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường thông qua hoạt động phân loại rác.

Đại diện ban tổ chức chương trình cho biết: lượng đồ vật được tập kết tại "Công trình măng non" sẽ được kiểm đếm và quy đổi thành nhiều suất học bổng với tổng giá trị khoảng 225 triệu đồng.

Trong khuôn khổ Lễ phát động, đã diễn ra nhiều hoạt động vui chơi, giải trí tập thể dành cho thiếu nhi như ghép tranh, thi phân loại rác, bỏ rác đúng nơi quy định.