Hậu Giang chủ động phòng, chống cháy rừng mùa khô

NDO -

Ngày 24-2, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang tổ chức đoàn kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2021, tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, huyện Phụng Hiệp. Đây là nơi có diện tích hơn 2.800 ha rừng, với hơn 330 loài thực vật, 206 loài động vật và được xem là “lá phổi xanh” của vùng ĐBSCL.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Lê Tiến Châu (bìa phải) kiểm tra tại khu bảo tồn.
Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Lê Tiến Châu (bìa phải) kiểm tra tại khu bảo tồn.

Đoàn kiểm tra đến khảo sát thực tế tại khoảnh 11, 14 và 15 thuộc Khu phục hồi sinh thái. Qua khảo sát, rừng vẫn có độ ẩm tốt, dây leo vẫn xanh nên chưa đáng ngại về tình hình xảy ra cháy rừng.

Theo ông Lư Xuân Hội, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, để bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2021, Khu bảo tồn đã xây dựng và hoàn thành kế hoạch, phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; hoàn thành việc gia cố cống, đập, nạo vét kênh mương; kiểm tra phương tiện, công cụ, dụng cụ chữa cháy; thường xuyên cử cán bộ đi kiểm tra mặt đất, khoanh vùng trọng điểm, vận hành thuyền bơm, đưa nước tạo độ ẩm dưới chân rừng.

Song song đó, Khu bảo tồn cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức cho cán bộ và hơn 2.000 dân sống trong khu và vùng đệm của khu bảo tồn về phòng cháy, chữa cháy rừng; phối hợp chặt các ngành liên quan của tỉnh, huyện thực hiện nhiều cuộc tuần tra bảo vệ rừng. Nhờ vậy, hơn 10 năm qua chưa để xảy ra vụ cháy rừng nào.

Tại buổi kiểm tra, ông Lê Tiến Châu, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực của Khu bảo tồn trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Đồng thời, đề nghị Khu bảo tồn cần chủ động trong việc bảo đảm lực lượng, phương tiện luôn trong tư thế sẵn sàng trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ các ngành liên quan của tỉnh, huyện thực hiện tốt công tác tuần tra, bảo vệ rừng, nhất là tập trung ở những khu có nguy cơ xảy ra cháy cao; đồng thời, xây dựng kịch bản xử lý và diễn tập tình huống nếu xảy ra cháy rừng để có sự chủ động, tránh lúng túng khi gặp sự cố. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chung tay phòng, chống cháy rừng.

Bên cạnh đó, Khu bảo tồn cần quyết liệt hơn trong triển khai các nhiệm vụ được giao, nhất là Đề án khai thác du lịch sinh thái; di dời dân cư ra khỏi khu bảo vệ nghiêm ngặt; thực hiện đúng các quy định về quản lý và sử dụng đất tại đơn vị.