Giải cứu cừu hoang dã mang bộ lông nặng tới 35 kg

NDO -

Một con cừu hoang dã ốm yếu, mang trên mình bộ lông nặng hơn 35 kg đã được tìm thấy trong một khu rừng ở Australia. Nhóm cứu hộ đặt tên chú là Baarack, và giúp chú xén bộ lông sau nhiều năm phủ  dày cơ thể.

Chú cừu Baarack trước khi xén lông ngày 5-2. Ảnh: Edgar's Mission.
Chú cừu Baarack trước khi xén lông ngày 5-2. Ảnh: Edgar's Mission.

Một người dân đã phát hiện con cừu và liên hệ với Khu bảo tồn Edgar's Mission Farm dành cho động vật nông trại được giải cứu, nằm cách Melbourne, Australia khoảng 60 km về phía bắc.

Anh Kyle Behrend, người cứu hộ thuộc Edgar's Mission Farm nói: “Có vẻ như Baarack đã từng là một con cừu có chủ. Chú đã có lúc được đánh dấu trên tai, nhưng đã bị rách ra bởi lớp lông cừu dày phủ quanh mặt”.

Giải cứu cừu hoang dã mang bộ lông nặng tới 35 kg -0
Cừu Baarack khi vừa được giải cứu. Ảnh: Edgar's Mission.

“Cừu cần được xén lông ít nhất mỗi năm một lần, nếu không lông cừu tiếp tục phát triển mãi, như đã xảy ra với trường hợp này”, anh Behrend giải thích.

Sau khi cắt lông, Behrend cho biết bộ lông cừu của Baarack nặng 35,4 kg.

Chú cừu bị nhẹ cân do toàn bộ lông cừu đã bao quanh mặt nên hầu như không thể nhìn thấy gì.

Anh Behrend cho biết, Baarack hiện đang ổn định cuộc sống với những con cừu được giải cứu khác tại Edgar's Mission.

Giải cứu cừu hoang dã mang bộ lông nặng tới 35 kg -0
Cừu Baarack sau khi đã được xén lông. Ảnh: Edgar's Mission.