Biến Cù Lao Xanh thành “Đảo thanh niên xanh không rác thải nhựa”

NDO -

Hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” và phong trào “Chống rác thải nhựa”, ngày 27-9, tại đảo Cù Lao Xanh (xã Nhơn Châu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Tỉnh đoàn Bình Định xây dựng mô hình “Đảo thanh niên không rác thải nhựa”. 

Thiếu nhi Cù Lao Xanh vui mừng với những món quà thân thiện với môi trường đổi bằng rác thải nhựa.
Thiếu nhi Cù Lao Xanh vui mừng với những món quà thân thiện với môi trường đổi bằng rác thải nhựa.

Mô hình được triển khai trong ba tháng, với các nội dung chính: tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường và sức khỏe của con người; kêu gọi chung tay bảo vệ môi trường biển, đảo; thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần của người dân, giúp giảm thiểu rác thải nhựa. 

“Đội Thanh niên xung kích bảo vệ môi trường đảo Cù Lao Xanh” sẽ đóng vai trò nòng cốt trong triển khai mô hình nêu trên. Hai lần mỗi tuần, Đội sẽ tổ chức các đợt tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở người dân sống dọc bờ biển, buôn bán tại các khu chợ, tuyến đường dân sinh, khách và cơ sở du lịch bỏ rác đúng nơi quy định, hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần. 

Đồng thời, Đội cũng sẽ hướng dẫn phân loại rác thải, tiến hành ra quân làm sạch biển và tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường khác trên phạm vi đảo Cù Lao Xanh. 

Trong khuôn khổ Lễ ra quân triển khai mô hình, hàng trăm bạn trẻ đã cùng nhau thu gom rác thải trên biển; tổ chức đổi rác thải nhựa lấy quà tặng; vẽ tranh tuyên truyền bảo vệ môi trường, phủ xanh bờ kè ven biển xã Nhơn Châu; đặt thùng rác tái chế thân thiện môi trường; xây dựng mô hình “Cá ăn rác”; trồng 140 cây xanh; khám bệnh, phát thuốc, trao quà tặng 200 người dân địa phương… 

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng đã trao tặng hai nghìn con gà giống, một nghìn con vịt biển giống, hai tấn cám và nhiều loại vật tư, dụng cụ chăn nuôi tặng thanh niên địa phương làm kinh tế; trao 20 suất quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao cờ Tổ quốc tặng ngư dân trên đảo… với tổng giá trị gần 160 triệu đồng.

Cùng ngày, tại xã Nhơn Lý (TP Quy Nhơn), cũng đã diễn ra các hoạt động thu gom, xử lý rác thải trên bãi biển; trồng cây xanh, đặt thùng rác tái chế thân thiện môi trường; vẽ tranh tuyên truyền bảo vệ môi trường biển; lắp đặt mô hình “Cá ăn rác”… với tổng giá trị gần 60 triệu đồng.

Biến Cù Lao Xanh thành “Đảo thanh niên xanh không rác thải nhựa” -0
Những đoàn viên, thanh niên khéo tay tham gia vẽ tranh tường tuyên truyền bảo vệ môi trường trên đảo.