Bắt tàu khai thác cát trái phép tại Bến Tre

NDO -

NDĐT- Ngày 11-7, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đoàn kiểm tra liên ngành khoáng sản huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, vừa bắt quả tang một tàu sắt BKS BTr - 7681 đang khai thác cát lòng sông trái phép trên tuyến sông Cửa Đại thuộc ấp Bình Trung, xã Định Trung, huyện Bình Đại.

Bắt tàu khai thác cát trái phép tại Bến Tre

Theo đó, cơ quan chức năng đã bắt quả tang Nguyễn Hoàng Quân, SN 1985 (ngụ Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) và Nguyễn Văn Can, SN 1998 (ngụ xã Tân Lợi Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) đang hút cát trái phép.

Tại thời điểm bị bắt, phương tiện này đã hút trộm được hơn 44 m3 cát từ lòng sông lên tàu. Hiện Công an huyện Bình Đại đang tiến hành củng cố hồ sơ, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Từ đầu năm đến nay, tình hình khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh Bến Tre diễn biến rất phức tạp. Lực lượng chức năng đã bắt giữ, xử lý hơn 231 trường hợp, số tiền xử phạt hơn 4,5 tỷ đồng. Trong đó, tịch thu phương tiện bảy vụ và buộc nộp vào ngân sách nhà nước tương đương số tiền định giá phương tiện hơn 2,7 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng cũng chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bến Tre) để củng cố hồ sơ xử lý 13 đối tượng.