Báo cháy cấp cao nhất ở Vườn quốc gia U Minh Hạ

NDO -

NDĐT – Trong mười ngày gần đây, lâm phần Vườn quốc gia U Minh Hạ (tỉnh Cà Mau) đã tăng diện tích rừng báo cháy cấp 5 (cấp cao nhất trong thang cảnh báo cháy rừng) từ gần 2.900 ha lên hơn 3.900 ha...

Tăng cường “canh lửa” mùa khô tại Vườn quốc gia U Minh hạ.
Tăng cường “canh lửa” mùa khô tại Vườn quốc gia U Minh hạ.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau cho biết, đến chiều 16-3, rừng tràm và rừng các cụm đảo trên địa bàn tỉnh đã có hơn 35.750 ha báo cháy cấp 5 (cấp cực kỳ nguy hiểm), chiếm hơn 82% tổng diện tích rừng ngập ngọt của tỉnh. Diện tích báo cháy cao nhất tập trung chủ yếu trên địa bàn lâm phần thuộc: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ; Vườn quốc gia (VQG) U Minh hạ; các xã Khánh An, Nguyễn Phích, Khánh Lâm (huyện U Minh).

Số liệu trên so tuần liền kề trước đó cho thấy, diện tích báo cháy cấp 5 tăng từ hơn 34.000 ha lên hơn 35.750 như hiện nay. Đáng lưu ý, lâm phần thuộc VQG U Minh Hạ (hơn 8.500 ha), đến nay, đã có hơn 3.900 ha (gần 46%) báo cháy cấp cao nhất, và hơn 3.200 ha báo cháy cấp 4 (cấp nguy hiểm) đang có chiều hướng chuyển sang cấp 5 vì nắng hạn gay gắt kéo dài.

Ông Lê Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau, nhận định, nếu tình hình nắng gắt vẫn tiếp diễn và không thuyên giảm, trong vòng nửa tháng tới đây, các diện tích rừng ngập ngọt còn lại của Cà Mau đang báo cháy cấp bốn sẽ chuyển sang báo cháy cấp năm, khả năng cháy bất cứ lúc nào.

Các mặt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) mùa khô theo phương châm “bốn tại chỗ” đang được cơ quan chức năng và các đơn vị chủ rừng tại Cà Mau thực hiện đồng bộ, khẩn trương, quyết liệt. Nhưng lo nhất hiện nay là tình hình khô hạn vẫn tiếp tục gay gắt, khiến mực nước dưới kênh, mương lâm phần rừng tràm bốc hơi nhanh, nguy cơ thiếu nước chữa cháy cục bộ ở một số khu vực nếu có cháy lớn xảy ra.

Báo cháy cấp cao nhất ở Vườn quốc gia U Minh Hạ ảnh 1

Kênh rạch khô cạn là nỗi lo lớn nhất với lực lượng PCCCR Cà Mau nếu có cháy lớn xảy ra.