Nâng cao trình độ nhận thức, năng lực quản lý văn học nghệ thuật

NDO -

NDĐT - Ngày 10-9, tại TP Hồ Chí Minh, Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật năm 2019, chủ đề “Nâng cao trình độ nhận thức và năng lực quản lý văn học, nghệ thuật”.

Các đại biểu trong buổi khai mạc.
Các đại biểu trong buổi khai mạc.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư, nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư đến dự.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư cho biết, những năm qua, Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư đã có nhiều nỗ lực để đấu tranh với quan điểm sai trái, lệch lạc trong văn học nghệ thuật, bảo vệ đường lối của Đảng; làm tốt chức năng đồng hành thẩm định, định hướng sáng tạo, làm tốt hơn nữa trách nhiệm người nghệ sĩ trong giai đoạn mới, định hướng tiếp nhận văn nghệ nước ngoài vào Việt Nam.

Hội đồng đã tổ chức 18 hội nghị tập huấn, qua đó đã giúp cho các địa phương, giới văn nghệ sĩ củng cố và nắm vững quan điểm đường lối về văn học nghệ thuật của Đảng và Nhà nước, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, nâng cao khả năng xử lý các vấn đề nảy sinh trong đời sống văn học, nghệ thuật.

Phát biểu chào mừng tại buổi lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, thành phố luôn đặc biệt coi trọng vai trò của văn học nghệ thuật, tập trung mọi nguồn lực cho các hoạt động văn học nghệ thuật, phát triển được lực lượng văn nghệ sĩ, người làm văn hóa hùng hậu với hơn 5.500 hội viên của chín hội chuyên ngành thuộc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP Hồ Chí Minh và rất nhiều văn nghệ sĩ hoạt động tự do trên mọi lĩnh vực văn học, nghệ thuật.

Những năm qua, lãnh đạo thành phố cũng thường xuyên tổ chức gặp gỡ văn nghệ sĩ để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của văn nghệ sĩ nhằm kịp thời định hướng, điều chỉnh các chính sách quản lý văn hoá cho phù hợp, cũng như phát huy trí tuệ, trách nhiệm của đội ngũ văn nghệ sĩ thành phố trong xây dựng, phát triển văn hóa, nghệ thuật thành phố và cả nước.

Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 10 đến 12-9, với sự tham gia của 267 học viên là lãnh đạo, cán bộ tuyên giáo phụ trách lĩnh vực văn hóa văn nghệ, cán bộ nghiên cứu, làm công tác lý luận, phê bình văn học nghệ thuật, các phóng viên, biên tập viên đến từ 34 tỉnh thành khu vực phía nam.

Các học viên sẽ được tìm hiểu các chuyên đề: "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật"; "Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH T.Ư Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"; "Định hướng xây dựng và phát triển lý luận văn học, nghệ thuật"; "Tình hình Điện ảnh hiện nay - Vấn đề và giải pháp" và "Tình hình Sân khấu hiện nay - Vấn đề và giải pháp"…

Nâng cao trình độ nhận thức, năng lực quản lý văn học nghệ thuật ảnh 1

Các học viên tham gia Lớp tập huấn Lý luận phê bình văn học nghệ thuật 2019.