Kích cầu du lịch nội địa sau đại dịch

Trong bảng xếp hạng 30 quốc gia trên toàn cầu của Politico (Mỹ) mới công bố hồi trung tuần tháng 5 về hiệu suất chống dịch Covid-19, bao gồm kết quả về sức khỏe người dân (căn cứ vào chỉ số người nhiễm và tử vong và kết quả kinh tế (tăng trưởng kinh tế và thất nghiệp), Việt Nam được xếp đầu bảng kèm chú thích: "Chống Covid-19 tốt nhất toàn cầu".

Trước đó, Seven News (7News), một kênh dịch vụ tin tức truyền hình uy tín của Australia trong bản tin buổi sáng (Sunrise) đã dành hẳn 5 phút 32 giây để đưa tin về thành tựu của Việt Nam trong nỗ lực để trở thành một quốc gia kiểm soát thành công dịch Covid-19. Kèm theo những dữ liệu về công cuộc đẩy lùi dịch bệnh là những cảnh quay danh lam thắng cảnh trải dài trên cả nước từ bắc vào nam, đẹp như những thước phim quảng cáo du lịch. Trong khi dịch bệnh còn diễn biến phức tạp ở hầu hết các nước, Việt Nam đã ngăn chặn thành công mối đe dọa lây nhiễm trong cộng đồng, đây sẽ là thời cơ tốt nhất để kích cầu du lịch nội địa, phục hồi nền kinh tế đất nước. Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công bố Cuộc vận động "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam", các tỉnh, thành phố từ trung ương đến địa phương đã đưa ra chương trình hành động phù hợp tình hình thực tế, quyết tâm vực dậy nền kinh tế, trong đó lấy du lịch để mở nút đột phá. Kích cầu du lịch nội địa sau đại dịch là chủ đề của Nhân Dân hằng tháng số tháng 6-2020.