Hà Nội: Tăng nhẹ số học sinh thi vào lớp 10

NDO -

Năm học 2020-2021, toàn thành phố sẽ có khoảng 111 nghìn học sinh dự xét tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS), tăng khoảng hơn 6.200 học sinh so với năm học trước. Con số tuyển vào các trường THPT công lập cũng tăng nhẹ.  

Thí sinh tại kỳ thi vào lớp 10 THPT Hà Nội năm học 2020-2021 (Ảnh: THUỶ NGUYÊN)
Thí sinh tại kỳ thi vào lớp 10 THPT Hà Nội năm học 2020-2021 (Ảnh: THUỶ NGUYÊN)

Năm học này, toàn thành phố sẽ có khoảng 110.759 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng 6.220 học sinh so với năm học trước. Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 vừa đuợc UBND TP Hà Nội phê duyệt, thực hiện công tác phân luồng sau tốt nghiệp, dự kiến trong số các học sinh này sẽ có 62% tuyển vào các trường THPT công lập, 22% số học sinh vào các trường ngoài công lập và trường công lập tự chủ tài chính, 8% tuyển vào các trung tâm GDTX, GDNN và 8% tham gia học nghề.

Theo dự kiến, con số tuyển vào các trường THPT là 90.730 học sinh, bằng với năm học 2020-2021. Trong đó, các trường THPT công lập tuyển 68.670 học sinh. Con số này trong năm ngoái là 66.492 học sinh.

Nhìn vào số lượng học sinh năm nay, có thể thấy việc có thêm hơn 6.200 học sinh là mức tăng vừa phải, tương tự mức tăng của năm ngoái. Những năm học trước nữa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội luôn nóng với số lượng học sinh tốt nghiệp THCS tăng ở mức trên 10 nghìn thí sinh, cao điểm năm học 2018-2019, số lượng thí sinh tăng 22.000 em.

Thêm vào đó, năm nay, kỳ thi vào lớp10 của Hà Nội cũng đã có một số điều chỉnh như: tăng số nguyện vọng đăng ký, giảm mức điểm chênh lệch giữa NV1 và NV2… Điều này được cho là sẽ giúp hạ nhiệt cho kỳ thi, giải tỏa bớt áp lực tâm lý đối với đông đảo phụ huynh, học sinh khi cơ hội trúng tuyển cho thí sinh tăng lên.

Tuy nhiên, kỳ thi vào lớp 10 năm nay lại chịu một áp lực khác. Kỳ thi được chuẩn bị trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp hơn năm học trước khi đã có những ca mắc trong trường học. Năm học trước, TP Hà Nội đã phải quyết định bỏ bớt môn thi thứ tư do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết đã có dự trù phương án ứng phó trong trường hợp dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, để trong bất kỳ tình huống nào cũng sẽ có phương án tổ chức thi thuận lợi, bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho các em học sinh.