Tin mới nhận

Tổ chức tua du lịch đêm tại Hoàng thành Thăng Long

Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội cho biết, dự kiến trong tháng 11 và tháng 12 sẽ khởi động, đưa vào phục vụ khách tham quan tua đêm "Giải mã Hoàng thành Thăng Long". Lộ trình tham quan bắt đầu từ Ðoan Môn - Cấm thành. Tại đây, khách tham quan được giới thiệu về lịch sử, kiến trúc, công năng của công trình. Tiếp đến là trải nghiệm không gian Hoàng cung Thăng Long xưa, được thưởng thức tiết mục múa cổ "Tát nước đêm trăng" ngay trên mặt kính khu khai quật khảo cổ. Hướng dẫn viên sẽ giới thiệu về khu khai quật khảo cổ học, khu trưng bày cổ vật, Sở chỉ huy tác chiến tại hầm T1, dâng hương tại Ðiện Kính Thiên… Ðồng thời, tổ chức trò chơi giải mã Hoàng thành Thăng Long và lấy nước giếng Hoàng cung mang về. Dự kiến, thời gian hoạt động tua đêm Hoàng thành Thăng Long từ 17 giờ 30 phút đến 21 giờ vào mùa đông và từ 18 giờ đến 21 giờ 30 phút vào mùa hè.

Gần 100% doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử

Cục Thuế Hà Nội cho biết, tính đến hết tháng 9-2020, 99,7% số doanh nghiệp, tổ chức hoạt động kinh doanh trên địa bàn đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử. Ðể có kết quả này, từ năm 2019, Cục Thuế Hà Nội đã triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, phổ biến về lợi ích của việc áp dụng hóa đơn điện tử; hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử, giải đáp các vướng mắc trong quá trình triển khai. Ðồng thời, tổ chức tập huấn miễn phí (trực tiếp, trực tuyến) cho toàn bộ doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn. Cục Thuế Hà Nội phấn đấu trong năm 2020, bảo đảm toàn bộ các đơn vị kinh doanh trên địa bàn đều thực hiện giao dịch, thanh toán bằng hóa đơn điện tử.

Cải tạo nút giao đường Lê Quang Ðạo - đường gom Ðại lộ Thăng Long

UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án điều chỉnh dải phân cách giữa khu vực gầm cầu vượt Mễ Trì và cải tạo nút giao đường Lê Quang Ðạo - đường gom Ðại lộ Thăng Long trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Dự án có tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng, thực hiện trong năm 2020 - 2021, gồm các hạng mục như điều chỉnh dải phân cách khu vực gầm cầu vượt Mễ Trì và hoàn thiện kết cấu mặt đường sau khi mở rộng; cải tạo nút giao đường Lê Quang Ðạo - đường gom Ðại lộ Thăng Long, mở rộng mặt cắt ngang và tổ chức lại giao thông; hoàn thiện hệ thống bó vỉa, vỉa hè, thoát nước... Sau khi hoàn thành, dự án sẽ khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, tạo thuận lợi cho người dân đi lại và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Doanh nghiệp tham gia Hội chợ công nghiệp hỗ trợ

Sở Công thương Hà Nội cho biết, trong hai ngày 28 và 29-10 sẽ diễn ra Hội chợ công nghiệp hỗ trợ Hà Nội năm 2020 tại Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (489 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội). Hội chợ có sự tham gia của gần 200 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và 20 nhà mua lớn, hoạt động theo hai hình thức trực tiếp và trực tuyến. Hội chợ nhằm giúp các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Hà Nội cũng như các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu trong sản xuất linh kiện, phụ tùng (bao gồm các ngành: Linh kiện điện - điện tử, linh kiện lắp ráp ô-tô, xe máy, xe cơ giới; linh kiện cơ khí chế tạo), công nghiệp hỗ trợ phục vụ ngành dệt may, da giày…