Tin mới nhận

Thúc đẩy khởi nghiệp trong giáo dục nghề nghiệp

Sáng 17-10, Trường cao đẳng Nghề công nghệ cao Hà Nội kỷ niệm 10 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba. Từ quy mô tuyển sinh 820 học viên năm 2010 đến nay, mỗi năm trường thu hút hơn 5.500 học viên và phấn đấu đạt 7.000 - 8.000 học viên vào năm 2020.

Hằng năm, tỷ lệ học viên ra trường có việc làm đạt hơn 96%, nhất là học viên các ngành nghề điện, điện tử, điện lạnh, cơ khí… Trong khuôn khổ buổi lễ còn diễn ra Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo vùng đồng bằng sông Hồng và trung du miền núi phía bắc Techfest 2019 với sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp khởi nghiệp, trưng bày hơn 3.000 sản phẩm. Cùng với đó là hội thảo chuyên sâu về đổi mới sáng tạo, tìm kiếm cơ hội đầu tư. Nhân dịp này, Trường cao đẳng Nghề công nghệ cao Hà Nội đã khánh thành Trung tâm STEM và Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo để trang bị kỹ năng cho giáo viên và học viên trong nghiên cứu, xúc tiến chuyển giao công nghệ, tăng cường trang thiết bị thực hành…

Khai mạc Hội chợ Quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ

Sáng 17-10, Sở Công thương Hà Nội đã khai mạc Hội chợ Quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2019 (Hanoi Gift Show năm 2019) tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng quốc gia. Năm nay, hội chợ có quy mô 650 gian hàng của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ trong nước và nước ngoài, đón hơn 10 nghìn khách tham quan, giao dịch. Hội chợ còn giới thiệu hơn 100 mẫu sản phẩm thiết kế mới do các chuyên gia thiết kế trong nước và nước ngoài thực hiện và các sản phẩm đoạt giải cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ năm 2019. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo, thể hiện sự sáng tạo, tài hoa của những nhà chế tác, nghệ nhân, đồng thời là môi trường thuận lợi để thúc đẩy các hoạt động kết nối kinh doanh, nhất là trong lĩnh vực xuất khẩu.