Tin mới nhận

Vui Tết Trung thu tại Hoàng thành Thăng Long

Chiều 19-9, tại di tích Hoàng thành Thăng Long, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội khai mạc chương trình "Vui Tết Trung thu năm 2018". Tại đây, các em thiếu nhi được trải nghiệm không gian trưng bày, trang trí Trung thu truyền thống với chủ đề "Giấy hồng vui Tết Trung thu". Ðồ chơi Trung thu trưng bày ở đây được làm theo những mẫu cổ truyền, nhất là những chiếc đèn Trung thu được làm bằng chất liệu giấy dó dung dị, trang trí bằng cách tô mầu ngộ nghĩnh, khác với những loại đèn làm bằng giấy bóng kính hiện nay. Ngoài ra, các em có cơ hội tham gia trò chơi dân gian như: thả diều, ô ăn quan; trải nghiệm các hoạt động tương tác như: tô mặt nạ, nặn tò he, xem múa rối nước… Chương trình kéo dài đến hết ngày 23-9.

Phụ nữ tham gia bảo đảm an toàn thực phẩm

Chiều 19-9, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức hội thảo "Phát huy vai trò của Hội Phụ nữ trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và kết nối tiêu thụ chuỗi nông sản thực phẩm". Từ năm 2017 đến nay, thành phố đã có 367 chi hội phụ nữ đăng ký thực hiện an toàn thực phẩm và hoạt động hiệu quả, góp phần giúp người dân nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm, thay đổi hành vi trong sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. Các đại biểu đã trao đổi những kinh nghiệm, mô hình hoạt động, cũng như những khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

Ðề nghị xét tặng danh hiệu

"Công dân Thủ đô ưu tú" cho 10 cá nhân Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội vừa thông qua danh sách đề nghị các cấp xét, tặng thưởng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2018 cho 10 cá nhân. Danh sách gồm: ông Nguyễn Hữu Ngọc, hội viên Hội Văn học nghệ thuật Hà Nội; PGS, TS Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội; bà Trần Phương Lan, Trưởng Câu lạc bộ "Những bé bị ly thượng bì bọng nước", quận Hoàn Kiếm; ông Nguyễn Tứ Hùng, công dân Cụm 13, xã Tân Lập, huyện Ðan Phượng; ông Ðỗ Quang Hiển, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn T&T; Nghệ nhân Ưu tú ẩm thực Việt Nam Phạm Thị Ánh Tuyết; vận động viên điền kinh Bùi Thị Thu Thảo, đạt Huy chương vàng tại Ðại hội Thể thao châu Á 2018; ông Trịnh Ngọc Trình, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục miền núi (HEDO); Thượng úy Nguyễn Văn Tiến, Ðội Cảnh sát giao thông số 12, Công an TP Hà Nội; ông Nguyễn Ðức Cường, Tổ trưởng Tổ sửa chữa cơ điện, Phân xưởng Thiết bị công nghệ, Công ty cổ phần Ðiện cơ Thống Nhất.

Tước phù hiệu của hàng trăm phương tiện vận tải vi phạm

Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết, từ ngày 4 đến 10-9, lực lượng chức năng đã kiểm tra, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 158 trường hợp vi phạm, phạt hơn 180 triệu đồng; tước giấy phép lái xe ô-tô của 25 trường hợp; tước phù hiệu của bốn trường hợp do vi phạm các quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô-tô. Riêng tại quận Nam Từ Liêm là địa bàn có Bến xe Mỹ Ðình, lực lượng Thanh tra Giao thông vận tải đã kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 25 trường hợp, phạt hơn 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe tám trường hợp, tước phù hiệu hai trường hợp.